"Chào Xuân" mang hơi ấm quê hương đến với người Việt ở Séc

Tối 8/1 tại Praha đã diễn ra đêm ca nhạc – hài kịch Chào Xuân 2016 do Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Hoa Mai thực hiện với sự góp mặt của các ca sỹ, nghệ sỹ từ trong nước sang.

Các nghệ sĩ biểu diễn mừng năm mới. Ảnh: Ngọc Mai-Hồng Tâm

Chương trình mừng Xuân của đoàn Hoa Mai tại Praha cũng như tại nhiều tỉnh, thành khác của CH Séc trong nhiều năm nay đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cộng đồng người Việt sống xa Tổ quốc.

Ca sỹ Mỹ Như. Ảnh: Ngọc Mai-Hồng Tâm

Chị Thuận Nguyenova, doanh nhân Việt Nam tại Praha, Trưởng ban Tổ chức đêm diễn Chào Xuân 2016, cho biết, vợ chồng chị cùng nhóm bạn bè thân thiết hằng năm tình nguyện đóng góp kinh phí để thông qua công ty Hoa Mai mời các nghệ sỹ từ Việt Nam sang phục vụ cộng đồng vào dịp trước Tết cổ truyển dân tộc. Mục đích là tạo cơ hội cho bà con gác lại những lo toan mưu sinh nhọc nhằn nơi đất khách, đón nhận những giây phút thảnh thơi để thưởng thức các bài ca thấm đượm tình quê hương, đất nước, thấm đượm tình cảm gia đình, cất tiếng cười vui với những tiểu phầm hài dí dỏm...

Đông Hùng tâm nguyện mang hơi ấm Xuân quê hương đến đồng bào nơi "đường xa tuyết trắng". Ảnh: Ngọc Mai-Hồng Tâm

Chương trình Chào Xuân 2016 quy tụ các gương mặt đã trở nên thân thiết với cộng đồng như  NSƯT Đức Long, NSƯT Đức Khuê, diễn viên hài Việt Bắc, ca sỹ Thế Phong cùng những ca sỹ trẻ nhiều triển vọng, lần đầu đặt chân đến CH Séc như Đông Hùng, Phương Linh, Mỹ Như.  

Nghệ sỹ Ưu tú Đức Khuê tâm sự với phóng viên TTXVN sau tiểu phẩm hài Xuân xa xứ: "Biễu diễn ở Praha có điều khác biệt, đó là tình cảm nồng nhiệt của bà con xa quê dành cho các nghệ sỹ ở trong nước sang. Cảm giác của nghệ sỹ là rất phấn khích và cảm động. Được trực tiếp biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc là một điều rất vinh dự đối với các nghệ sỹ như Đức Khuê".

Còn với ca sỹ sinh năm 1993 Đông Hùng thì được đứng trên sân khấu ở Praha hát về người mẹ, về Thủ đô Hà Nội, về một ngôi làng có lũy tre xanh, có đồng lúa vàng... là với tâm nguyện mang hơi ấm Xuân quê hương đến đồng bào nơi "đường xa tuyết trắng".

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Chuyện về ông Tây bán cà phê Việt
Chuyện về ông Tây bán cà phê Việt

Nhìn người đàn ông Australia bưng mời và tỉ mỉ giới thiệu các món ăn Việt Nam cho quan khách nước ngoài tại Khu triển lãm Việt Nam ở Hội chợ Nông nghiệp Hoàng gia ở Perth, bang Tây Australia, đầu tháng 10/2015 nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN