Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 8/2, chương trình “Tết Việt Nice 2026” đã diễn ra trong không khí ấm áp và giàu cảm xúc.
Tiến sĩ Ứng Quốc Hùng, Kỹ sư trưởng Tập đoàn Setec Nucléaire (Pháp) và là Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc), cho rằng yêu cầu then chốt đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là tiếp tục phát huy những thành tựu to lớn của 40 năm Đổi mới, đồng thời chuyển mạnh sang mô hình phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và thúc đẩy chuyển đổi xanh, qua đó bảo đảm đất nước vừa duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, vừa vững vàng trước những biến động ngày càng phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược, tạo nền tảng để đất nước vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.
Trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), ngày 14/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức buổi thông tin về Đại hội XIV đến ban lãnh đạo, các đảng viên và đại diện tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Belarus.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang hướng về chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức buổi học ngoại khóa ý nghĩa dành cho học sinh.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), các lưu học sinh Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã chia sẻ với phóng viên TTXVN những tâm tư, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), cộng đồng người Việt Nam tại Lào bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và những kiến nghị tâm huyết đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Bà Trần Hà My, Giám đốc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Pháp (VINEU France) đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu (VYBE) nhận định rằng việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam đã đi qua giai đoạn tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ và đầu tư theo chiều rộng.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), đông đảo cán bộ, đảng viên và thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng đối với chặng đường phát triển mới của đất nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” 2026, với sự tham dự của trên 200 đại biểu, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Chiều 11/1, tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2028 để bầu Ban Chấp hành mới nhằm lãnh đạo hoạt động công tác cộng đồng toàn Thái Lan trong 3 năm tới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đề cao vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững, đồng thời là nguồn lực mềm quan trọng trong việc nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026, tối 5/1, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Berlin (Đức) đã tổ chức gặp mặt chào Xuân để cùng nhìn lại chặng đường phát triển nhiều dấu ấn trong năm 2025 và hướng tới những mục tiêu, kỳ vọng cho Năm mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 4/1 tại Công viên Ikuno, quận Ikuno, Thành phố Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno đã long trọng tổ chức chương trình “Xuân Quê hương – Tết Đại Đoàn Kết Osaka 2026”.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trao đổi về sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hồng Thái, công tác tại Trường Đại học Stettin, đánh giá Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo các diễn đàn phù hợp để kiều bào tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở Đức đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.
Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ động tổ chức các đợt lấy ý kiến kiều bào đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV, sửa đổi Hiến pháp, xây dựng nghị quyết, luật pháp… là “một bước tiến quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược và tính chủ động của Nhà nước”, đồng thời phản ánh rõ tư duy đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo phóng viên TTXN tại Malaysia, trong không khí rộn ràng chào đón Năm Mới 2026, ngày 1/1, cộng đồng người Việt tại Malaysia đã tổ chức Hội chợ ẩm thực Tết Việt 2026 tại The Mines resort, bang Selangor. Sự kiện kéo dài 3 ngày này không chỉ là nơi giới thiệu tinh hoa ẩm thực mà còn trở thành không gian kết nối văn hóa, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Trải qua hành trình 40 năm Đổi mới (1986-2026), Việt Nam đã có những bước chuyển mình kỳ diệu, từ một quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á. Chứng kiến sự thay đổi này, cộng đồng người Việt tại Malaysia không khỏi tự hào trước vị thế mới của đất nước trên trường quốc tế.
Việc Đảng và Nhà nước chủ động tạo ra các diễn đàn để kiều bào đóng góp ý kiến đối với những vấn đề lớn của đất nước thể hiện “tư duy cởi mở, tiến bộ và nhất quán” trong chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.