Niềm vui tự hào xen lẫn xúc động là cảm xúc chung của cộng đồng người Việt Nam tại Lào khi nghe tin Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực đặc biệt quý báu, là một thành phần rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài - đặc biệt là giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân - những người có tri thức hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và lòng yêu nước sâu sắc, là nguồn lực quan trọng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập sâu rộng và bền vững.
Đợt đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai rộng rãi trong thời gian từ 15/10-15/11/2025 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân cùng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đăng cai tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2025 (ACT Family Day 2025) tại công viên biển Kasai Rinkai thuộc quận Edogawa của thủ đô Tokyo.
Hiện người dân cả nước cũng như kiều bào nước ngoài đang đặc biệt quan tâm đến sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự thảo Văn kiện Đại hội là chủ để đang được thảo luận rộng rãi.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi cả ở trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để trí thức, cộng đồng người Việt đang sinh sống trên khắp 5 châu, trong đó có Trung Quốc được gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng cũng như đóng góp ý kiến quý báu của mình, để góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một buổi giao lưu của nhóm du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại nhiều ngành khác nhau ở Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) đã trở thành dịp để các bạn thảo luận, chia sẻ suy nghĩ và đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/11, tại buổi lễ trang trọng tại Điện Smolny ở thành phố Saint Petersburg (St. Petersburg) của Nga, Thống đốc Alexander Beglov đã trao tặng các phần thưởng và danh hiệu nhà nước cho những công dân có nhiều đóng góp cho thành phố.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng DMV (gồm khu vực thủ đô Washington cùng hai bang Maryland và Virginia) đã nghiên cứu các văn kiện, báo cáo trình Đại hội và có những góp ý với tinh thần chân thành, khách quan và xây dựng, thể hiện tâm huyết của các thành viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tối 10/11, Ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức (LHH) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức họp tổng kết hai đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ trong nước.
Giữa nhịp sống hối hả của Berlin, thành phố năng động bậc nhất châu Âu, có một hội người Việt luôn âm thầm làm những việc thật đẹp. Họ không tìm kiếm sự chú ý, cũng chẳng cần những lời ngợi khen, chỉ muốn mang yêu thương đến những mảnh đời khó khăn, ở cả nơi đất khách lẫn quê nhà Việt Nam. Đó chính là Hội từ thiện Sen vàng Berlin.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chiến dịch quyên góp “Nhân đôi yêu thương - 2025” do Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) phối hợp cùng Quỹ Tác động Xã hội Australia (ASIF Foundation) đã khép lại với tổng số tiền 74.065,68 AUD (khoảng gần 49.000 USD, tương đương 1,25 tỷ đồng Việt Nam) để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ tại Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong tinh thần tương thân tương ái, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh đã chung tay quyên góp gần 9.000 bảng Anh (310 triệu đồng) ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam thời gian gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tối 8/11, Hội Mái ấm Việt - Séc tổ chức chương trình “Thu Yêu thương lần thứ 13”, kỷ niệm 13 năm thành lập và định hướng mở rộng các hoạt động thiện nguyện trong năm tới. Buổi lễ trang trọng có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc và châu Âu, cùng nhiều hội đoàn, doanh nghiệp, bà con kiều bào.
Ngày 7/11, tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản đã diễn ra Hội thảo “Hướng tới Việt Nam - Mở rộng và phát triển thị trường”.
Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam tại Lào thể hiện rõ tinh thần đồng hành của kiều bào với Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự thảo Văn kiện Đại hội đã tới với đông đảo người dân cả nước cũng như kiều bào khắp thế giới, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 6/11, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dưới sự chủ trì của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã chung tay quyên góp gần 1,2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tình yêu sâu sắc hướng về Tổ quốc.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản ngày 4/11, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp đối với các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tiến trình phát triển, hội nhập và hiện đại hóa đất nước.
Ngày 3/11, tại xã Prek Khsay Khor, huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng ở Đông Nam Campuchia, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng - ngôi trường có nhiều con em người gốc Việt theo học, chính thức khai giảng năm học mới 2025-2026. Sự kiện diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi, khi tập thể thầy, cô giáo và các em học sinh cùng hội tụ, chia sẻ niềm vui của ngày tựu trường, trong không khí rộn ràng đón chào năm học mới trên đất nước Campuchia.