Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ngày 2/9, nhân Ngày Quốc khánh, đoàn đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng tuyến đầu tại bệnh viện dã chiến và trung tâm y tế điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Đức Thiện trao tặng quà động viên y bác sỹ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10.

Cùng dự có ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10 (thành phố Thủ Đức) và Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (huyện Bình Chánh) - trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội), Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thăm hỏi, động viên lực lượng y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ phục vụ và các tình nguyện viên Phật giáo đang tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhân COVID-19 tại hai bệnh viện này.

Động viên các tình nguyện viên Phật giáo tại bệnh viện dã chiến số 10 và Trung tâm hồi sức tích cực, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và luôn quan tâm theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình công tác của các tình nguyện viên. Thời gian tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện chính là thời gian để các Tăng, Ni, Phật tử thực hành pháp tu, đem đức bi - trí - dũng đi vào cuộc đời; thiết thực động viên về mặt tinh thần cho các bệnh nhân và hỗ trợ, giúp đỡ giảm tải công việc cho các y, bác sỹ.

Chú thích ảnh
Đoàn đại diện Trung ương Giáo hôi Phật giáo Việt Nam tặng quà động viên các y bác sỹ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 ở huyện Bình Chánh, trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

Cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Giáo hôi Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 10 và Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 đã thông báo tình hình công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn những sự hỗ trợ thiết thực kịp thời của Giáo hội, nhất là bổ sung lực lượng nhân lực tình nguyện hỗ trợ các y, bác sỹ.

Theo đánh giá của lãnh đạo các đơn vị y tế này, các tình nguyện viên tôn giáo, trong đó có các Tăng, Ni, Phật tử tham gia công tác phục vụ tuyến đầu tại các bệnh viện, trung tâm y tế điều trị COVID-19 không chỉ giúp đỡ công việc cho lực lượng y, bác sỹ mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định, động viên tinh thần người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân sớm phục hồi.

Trong ngày 3/9, đoàn đại biểu đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự kiến sẽ đến thăm, động viên một số cơ sở  thiện nguyện chuyên cung cấp các suất ăn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng 5 xe cứu thương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng 5 xe cứu thương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 25/8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 6 xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỷ đồng đến các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN