Tặng máy tính cho 43 học sinh gặp khó khăn ở Hà Nội

Ngày 24/9, với mong muốn giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học trực tuyến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng máy tính cho 43 em.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình.

Số máy tính này do các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ từ phía các tổ chức, doanh nghiệp. Những nghĩa cử này chắc chắn sẽ lan tỏa và góp phần tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, Thầy và trò ở Thủ đô đã chuyển sang dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay  trên địa bàn thành phố còn hơn 10.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không được trang bị máy tính để học trực tuyến.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” của thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị máy tính để học trực tuyến.

Chú thích ảnh
Trao tặng máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn khởi trước món quà quý, em Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 12D6 Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Chiếc máy tính là món quà rất thiết thực và là nguồn động lực để em quyết tâm học tập, vượt qua nghịch cảnh, sống có ý nghĩa, trách nhiệm với gia đình và xã hội. 

Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 85,978 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để kịp thời hỗ trợ những người lao động tự do bị mất việc nhưng không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ, thành phố, cũng như các sinh viên đang thuê trọ, người ngước ngoài đang học tập, làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/1 trường hợp.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Liên Bộ thống nhất triển khai các nội dung ‘Sóng và máy tính cho em'
Liên Bộ thống nhất triển khai các nội dung ‘Sóng và máy tính cho em'

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất ban hành kế hoạch số 3667/KH-BTTTT-BGDĐT, phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN