Sôi động phong trào khuyến học ở vùng cao

Hơn 15 năm qua, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) đã có nhiều sáng kiến phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, cổ vũ tinh thần cho nhiều học sinh vùng cao đến trường.

Xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nòng cốt, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vinh cùng các cán bộ trong Hội khuyến học không quản ngại khó khăn vất vả đi đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng tổ chức hội; đồng thời hướng dẫn các chi hội khuyến học tổ chức bình xét gia đình hiếu học để kịp thời biểu dương. Qua công tác vận động, hiện toàn thành phố đã có 60% gia đình đăng ký trở thành gia đình hiếu học; trong đó có trên 5.000 hộ đạt chuẩn, hơn 200 hộ đạt xuất sắc.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Vinh (thứ hai từ trái sang) trao giấy khen cho các gia đình hiếu học tiêu biểu của thành phố năm 2015.

Hội Khuyến học thành phố Cao Bằng có 11/11 xã, phường có hội khuyến học, với trên 16.000 hội viên. Để phát triển quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh, Chủ tịch Nguyễn Thị Vinh cùng cán bộ hội tích cực vận động hội viên, người dân, các doanh nghiệp… đóng góp xây dựng quỹ, mỗi năm cũng huy động được khoảng 800 triệu đồng. Trong 5 năm qua, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vinh cùng các cán bộ Hội Khuyến học thành phố đã tích cực tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các cấp Hội tổ chức khen thưởng 36.643 học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; trao 349 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 40 trường học với tổng số tiền 160 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân trao trực tiếp 200 suất học bổng trị giá trên 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ham học.

Song song với phong trào khuyến học, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vinh còn tham mưu, phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng mở 11 trung tâm học tập cộng đồng, thu hút hơn 60.000 lượt học viên tham gia với các chuyên đề bổ ích như: Chuyên đề nông thôn mới; chăm sóc, bảo vệ gia súc gia cầm vào mùa đông và kỹ thuật trồng nấm, thâm canh cây trồng các loại; tuyên truyền về phòng chống HIV, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai…


Quân Trang
Nam Định xã hội hóa công tác khuyến học
Nam Định xã hội hóa công tác khuyến học

Nhiều năm qua, tỉnh Nam Định đã huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh nghèo vươn lên trong học tập, hiện thực ước mơ đến trường, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo địa phương…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN