Những bông hoa trong 'vườn hoa' yêu nước ở Thủ đô

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, ngày 7/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các gương phụ nữ điển hình tiên tiến tham gia giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, 41 tập thể và 110 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018 được biểu dương, khen thưởng.

Là một tấm gương điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, công nhân Công ty Canon Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội) cho biết, chị gắn bó với Công ty Canon từ những ngày đầu hoạt động tại Hà Nội, đến nay đã được hơn 10 năm. Xuất phát từ thực tế công việc, chị đã có sáng kiến tối ưu hóa hoạt động logistics ở các nhà máy sản xuất của công ty, làm lợi cho công ty khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm. Chị Quyên chia sẻ, được tôn vinh là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, chị cảm thấy rất vinh dự và sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc.

Còn chị Nguyễn Thị Liên, chủ trang trại giun quế GHT, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn cũng là một tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Với mong muốn góp phần giải quyết hai vấn đề cấp bách của xã hội là ô nhiễm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, chị Liên đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển thành công kỹ thuật nuôi lợn sinh học từ giun quế.

Chị Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, là một tấm gương điển hình trong phong trào thực hiện trật tự văn minh đô thị ở địa phương. Chị Hà cho biết, trong công việc nào chị cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm gương để thu hút các chị em cùng tham gia. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lĩnh Nam đã hoàn thành việc cải tạo, trồng hoa trên đoạn đê qua địa bàn phường, góp phần xây dựng cảnh quan đẹp đẽ và chung tay bảo vệ môi trường.

Theo bà Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, từ năm 2013 đến nay, Hội đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, liên tục trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong mọi tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội chủ động đăng ký nội dung, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử, nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cải tiến lề lối làm việc. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã được triển khai như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Nồi cháo từ thiện”, “Bách hóa yêu thương”…

Các phong trào thi đua đã ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như phong trào: “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, phong trào “Phòng chống ma túy từ gia đình”…

Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm của phụ nữ; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc tổ chức duy trì các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cấp Hội Phụ nữ còn chưa thường xuyên; việc xây dựng mục tiêu, nội dung kế hoạch, biện pháp thực hiện ở một số địa phương còn lúng túng nên chưa thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị trong giai đoạn tới, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; cải tiến chỉ đạo, đổi mới thi đua; duy trì và nâng cao hiệu quả giao ước thi đua trong từng địa phương, đơn vị; tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Mai Linh (TTXVN)
Khai mạc Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước'
Khai mạc Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước'

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc ngày 7/6, tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN