Lễ phát động thi đua yêu nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 7/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018); biểu dương và trao tặng Bằng khen 131 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, là động lực to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn toàn quân ta vượt qua gian nan, thử thách vững bước tiến lên xây dựng đất nước giàu mạnh.
Lễ phát động thi đua yêu nước tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho 3 tập thể tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Hòa Bình có nhiều phong trào thi đua từ thời công trường Thủy điện Hòa Bình rộn tiếng ca, đến nay vẫn được duy trì nền nếp, hiệu quả. Tỉnh có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức, lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ và các lực lượng xã hội tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đạt tốc độ bình quân trên 8%/năm. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt cho mọi người làm theo; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân, người có uy tín trong cộng đồng… Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh giai đoạn 2018- 2020, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hòa Bình đề ra nhiều giải pháp để phong trào thi đua theo đúng tư tưởng của Bác, đi vào thực chất, khen thưởng đúng thành tích, đúng chủ thể, đảm bảo nguyên tắc chính xác, kịp thời, khách quan.
Nhan Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khẳng định quyết tâm, tạo bứt phá cho năm 2027

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khẳng định quyết tâm, tạo bứt phá cho năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027… Trao đổi về các vấn đề liên quan đến nội dung này, một số đại biểu đánh giá cao kết quả Chính phủ đã đạt được; đồng thời cũng đóng góp một số ý kiến tâm huyết để tạo bứt phá trong năm 2027.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh phân cấp và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh phân cấp và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 18/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, cùng việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.