Ngôi sao sáng đỉnh Lũng Vai

Đến xã Cần Nông (Thông Nông - Cao Bằng) hỏi Bí thư xóm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm y tá thôn bản và thôn Đội trưởng Hoàng Văn Dính, dân tộc Mông ở xóm Lũng Vai ai cũng biết. Anh là một trong 63 gương mặt đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.

Nhà anh Hoàng Văn Dính tọa lạc ở đỉnh Lũng Vai, khu đất khá bằng phẳng. Trong chuồng cạnh nhà sạch sẽ, kiên cố, có 2 con bò to đang nuôi nhốt. Chỉ tay về phía xa thung lũng sau nhà, anh Dính cho biết nhà còn hơn ba chục con bò đang thả ở đấy.

Vừa lấy cỏ chăn bò, anh Dính tâm sự: Trước đây, gia đình anh cũng như nhiều hộ khác trong xóm, khổ lắm, mỗi năm thiếu ăn 4-5 tháng. Năm 2006, học hết lớp 9, do hoàn cảnh phải nghỉ học ở nhà để giúp bố mẹ. Khi lập gia đình, anh được bố mẹ chia cho 1 con bò và 2 ha đất trồng ngô, cả hai vợ chồng quanh năm vất vả làm nương cật lực, nhưng vẫn không đủ ăn.

Anh Hoàng Văn Dính.


Một lần anh Dính sang xã Vần Dính, huyện Hà Quảng, thấy nhiều gia đình ở đây nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên anh quyết tâm học theo. Năm 2009, anh mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 35 triệu đồng, mua thêm 5 con bò cái sinh sản về nuôi. Lúc này, con bò cái mà bố mẹ chia cho lúc ra ở riêng, đã sinh sản được 2 con bê. Ngoài bãi chăn thả xung quanh nhà, anh còn trồng thêm cỏ voi làm thức ăn cho đàn bò. Sau 3 năm chăm sóc đàn bò, anh đã phát triển được gần 20 con.

Nhờ bán bò, anh đã trả hết nợ ngân hàng và còn mua thêm một thung lũng rộng khoảng trên 10 ha với giá 71 triệu đồng để làm bãi chăn thả bò. Đồng thời, đầu tư làm chuồng nuôi bò đực nhốt vỗ béo. Cứ thế quay vòng, đến nay đàn bò gia đình đã phát triển được 34 con. Không dừng ở đây, năm 2011, anh đầu tư 1,8 triệu đồng mua một đôi dê về thả trên núi. Đến nay đàn dê của gia đình anh đã hơn 40 con. Ngoài bò, dê, anh còn đầu tư nuôi thêm gà, lợn đen tăng thêm thu nhập. Trong chuồng lúc nào cũng có 2 con lợn nái, trên 10 con lợn thịt, hàng trăm con gà. Thu nhập từ bán bò, lợn bình quân trên 100 triệu đồng/năm.


Trưởng xóm Dương Văn Sùng cho biết, anh Hoàng Văn Dính giỏi làm kinh tế gia đình và sẵn sàng giúp người khác. Ở cương vị nào anh Dính cũng nhiệt tình, năng nổ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Bài và ảnh: Hà Sa

79 tuổi vẫn miệt mài bảo tồn văn hóa Dao
79 tuổi vẫn miệt mài bảo tồn văn hóa Dao

Hơn 20 năm qua, ông Bàn Kim Sơn ở xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) vẫn miệt mài nghiên cứu, sưu tầm nghi lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, lễ cúng tổ tiên của dân tộc Dao đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN