Lan tỏa hành động đẹp của các đội viên, thiếu niên

Sáng 24/3, tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (thương hiệu Kun) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”. Tham gia có trên 1.500 học sinh trên địa bàn và 263 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” trên cả nước.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em thiếu nhi Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023).

Tại Ngày hội, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long nhấn mạnh, đây là hoạt động truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hoạt động này tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức; phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tổ chức tại Bắc Ninh là hoạt động ý nghĩa khép lại 6 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Qua đó, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn, tinh thần làm việc tốt lan tỏa rộng khắp đến các đội viên, thiếu nhi cả nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành đoàn viên. Các thầy cô giáo, các anh chị Phụ trách Đội, các bậc phụ huynh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện thuận lợi để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện và làm nhiều việc tốt để những hành động đẹp của các em hôm nay sẽ góp phần hình thành những giá trị nhân cách tốt đẹp trong tương lai.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao Bằng khen tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cho các em thiếu nhi. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Nhân kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương; trong đó 263 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” tiêu biểu nhất đã về dự các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cho 200 thiếu nhi tiêu biểu trong cả nước; 63 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” xuất sắc nhất sẽ được nhận danh hiệu tại Lễ kỷ niệm và tuyên dương vào tối 24/3. 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương trao tặng cho các đội viên, thiếu niên, nhi đồng có nhiều đóng góp phong trào “Nghìn việc tốt”. 

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 60 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh. Các em còn được tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Kun bảo vệ môi trường”, giao lưu với các nghệ sỹ hài nổi tiếng, đồng diễn Flashmob…

Thái Hùng (TTXVN)
60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt': Măng non làm việc tốt - Đất nước mãi nở hoa
60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt': Măng non làm việc tốt - Đất nước mãi nở hoa

Cách đây 60 năm, ngày 24/3/1963, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng, phát động với tên gọi “Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân-trí-đức-tài” - môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người nhân ái cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, phụng sự xây dựng quê hương đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN