Anh Xứng trồng cam làm giàu

Anh Hoàng Văn Xứng (ảnh), dân tộc Tày, ở thôn 3 - Khe Báng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế địa phương.


Năm 1994, anh Xứng vay được 3 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ người nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, rồi theo bạn bè đi buôn trâu. Sau 5 năm, khi đã tích cóp được chút vốn liếng, anh quay về nghĩ cách phát triển kinh tế ở gia đình. Anh đã tìm mua được gần 1ha đất nằm lọt thỏm giữa những quả đồi cao hút tầm mắt, với giá 5 triệu đồng. Ba năm liền bỏ công sức cải tạo, cuối cùng anh đã biến mảnh đất sình lầy, rậm rạp thành một khu đất bằng phẳng.

Những ngày đầu trồng cam chanh cho thu hoạch sản lượng rất cao, nhưng cũng chỉ tiêu thụ được một năm, những năm sau không tiêu thụ được, đành để vườn cam chanh rụng thối. Anh Xứng quyết định đưa cây vải thiều về trồng, nhưng rồi cũng không hợp với chất đất, nên đành chặt bỏ.

Không chịu thua, năm 2005, anh đưa 200 gốc cam đường canh về trồng. Ngay từ vụ thu hoạch đầu tiên, gia đình anh đã thu được hơn 200 triệu đồng từ cam canh. Hiện tại, vườn cam của anh có khoảng 300 cây đang cho thu hoạch. Anh đã chia cho con trai 150 gốc và chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cam cho con. Vợ chồng anh lại tiếp tục nhân rộng thêm 300 gốc, con trai trồng thêm 400 gốc; tổng cộng cả gia đình anh có hơn 1.000 gốc. Chỉ sang năm thôi, cả vườn cam canh của anh sẽ cho thu hoạch.


Nguyễn Thị Tâm
Nỗ lực vận động bà con 'hạ sơn'
Nỗ lực vận động bà con 'hạ sơn'

Được Nhà nước hỗ trợ, Đề án “Quy hoạch sắp xếp ổn định đời sống đối với đồng bào Mông ở huyện Lâm Bình, giai đoạn 2014 - 2020”, thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, đặt ra mục tiêu di dời 31 hộ, với 119 nhân khẩu sống trên núi cao về nơi ở mới thuận lợi hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN