Vụ Tiktoker tố chủ quán phở ở Hà Nội: Sẽ xử lý thấu tình đạt lý, nhân văn

Tại họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 19/1, liên quan đến việc một Tiktoker tố chủ quán phở ở Hà Nội đuổi vì ngồi xe lăn, một số phóng viên quan tâm đến tiến độ xác minh, xử lý vụ việc.

Liên quan đến việc này, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và Thanh tra Sở TT&TT đang xác minh vụ việc với các bên có liên quan.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin vụ việc.

“Quan điểm của chúng tôi là giải quyết trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, tuy nhiên cũng phải đảm bảo tính nhân văn. Khi có kết quả cụ thể, sở sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, Phó Giám đốc Sở TT&TT khẳng định.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở TT&TT thông tin thêm, quan trọng là sau sự việc này, cần rút ra bài học khi tham gia mạng xã hội, nhất là những người làm nội dung, thông tin trên mạng xã hội.

Trước đó, sự việc liên quan một nam thanh niên đi ăn tại quán phở ở Hà Nội nhưng "bị đuổi vì… ngồi xe lăn" lan truyền trên mạng xã hội Facebook và một số nền tảng mạng xã hội khác. Đầu giờ chiều ngày 17/1, bài đăng này trên trang Facebook của V.M.L và đoạn video đi ăn phở cùng người yêu đã bị xoá.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
TikTok đã thực hiện 4/9 nội dung kết luận kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông
TikTok đã thực hiện 4/9 nội dung kết luận kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) chiều ngày 7/12, theo đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT – Bộ Thông tin và Truyền thông), TikTok đã thực hiện 4 nội dung theo Kết luận kiểm tra liên ngành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN