Yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm cho thuê đất mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính và mương thoát nước Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đường Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm tại dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính trên địa bàn quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô trên địa bàn quận Cầu Giấy, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, dứt điểm các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng nêu tại Thông báo số 609/TB-VPCP ngày 28/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý các vi phạm liên quan đến việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng, sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính, mương thoát nước Nghĩa Đô.

Phó Thủ tướng lưu ý phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có vi phạm và giải quyết các hậu quả, vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên trước ngày 1/2/2019.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngổn ngang phế thải sau cưỡng chế tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính
Ngổn ngang phế thải sau cưỡng chế tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính

Sau gần 1 tháng hoàn thành giải tỏa vi phạm trật tự xây dựng tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), đến nay, tại khu vực này vẫn còn rất nhiều đống vật liệu, phế thải ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là trong những ngày mưa bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN