Ngổn ngang phế thải sau cưỡng chế tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính

Sau gần 1 tháng hoàn thành giải tỏa vi phạm trật tự xây dựng tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), đến nay, tại khu vực này vẫn còn rất nhiều đống vật liệu, phế thải ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là trong những ngày mưa bão.

Phương tiện cơ giới tham gia cưỡng chế vi phạm TTXD tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết, trách nhiệm thu dọn phế thải sau giải tỏa vi phạm trật tự thuộc về chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 7/7, Công ty cổ phần Đa Quốc Gia (chủ đầu tư dự án mương cống hóa Phan Kế Bính) đã có buổi làm việc với UBND phường xin phép được thu dọn vật liệu sau khi phá dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, ngày 10/7, công ty này có văn bản cam kết sau 12 ngày sẽ thực hiện dọn phế thải, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thu dọn; sau đó, chủ đầu tư sẽ sử dụng đúng mục đích của dự án là làm bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường những ngày vừa qua cho thấy, phía Công ty cổ phần Đa Quốc Gia chưa có động thái đẩy nhanh tiến độ thu dọn phế thải tại khu vực trên. Hàng ngày chỉ có vài công nhân làm việc, lại xảy ra mưa gió nên lượng phế thải hiện nay vẫn còn khoảng 30% so với thời điểm sau khi phá dỡ.

Hiện, UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực, sớm hoàn thành việc thu dọn phế thải để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan đường phố.

Như tin đã đưa, thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Đa Quốc Gia tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính, ngày 28/6, các lực lượng chức năng của phường Cống Vị đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng sai phép, không phép. Sau 2 ngày thực hiện, việc cưỡng chế đã hoàn thành, không vấp phải sự phản đối của chủ đầu tư.


Theo UBND quận Ba Đình, Công ty cổ phần Đa Quốc Gia được UBND thành phố phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cống hóa mương Phan Kế Bính làm bãi đỗ xe từ năm 2007 với phạm vi chiếm đất khoảng 7.000m2 (đoạn từ phố Linh Lang đến phố Liễu Giai).

Điều đáng nói là ngay sau khi hoàn thành, đưa dự án vào khai thác sử dụng từ năm 2008 đến nay, Công ty cổ phần Đa Quốc Gia liên tục có các hoạt động xây dựng cơi nới, cải tạo, sửa chữa, làm thêm bồn hoa, tiểu cảnh... UBND phường Cống Vị, Đội thanh tra xây dựng quận đã nhiều lần ngăn chặn, xử lý vi phạm và yêu cầu công ty tự tháo dỡ những phần công trình xây dựng sai phép, không phép nhưng công ty vẫn tiếp tục tái vi phạm.

Minh Nghĩa (TTXVN)
Sẽ xử lý triệt để vi phạm tại Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và Nghĩa Đô
Sẽ xử lý triệt để vi phạm tại Dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và Nghĩa Đô

Liên quan đến việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe - công trình phụ trợ trên phố Nguyễn Khánh Toàn, UBND quận Ba Đình và Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cùng với việc triển khai, hoàn thành cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm, các cấp chính quyền cùng với đơn vị chức năng đang tiếp tục triển khai biện pháp nhằm xử lý triệt để vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN