Xuất hiện bãi sò huyết giống lớn tại Đất Mũi, người dân ào ạt khai thác

Thời gian gần đây, trên các tuyến bãi bồi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xuất hiện bãi sò huyết giống với diện tích lớn nhất trong nhiều năm qua. Điều này đã thu hút hàng trăm người dân cùng nhiều phương tiện đổ về đây khai thác.

Bãi sò huyết giống vừa được phát hiện thuộc khu vực bãi biển cửa Vàm Xoáy, thuộc địa phận Vườn quốc gia Mũi Cà Mau quản lý.

Trước tình hình trên, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển cho biết, bãi sò huyết giống được người dân phát hiện vào ngày 20/4 với diện tích rộng khoảng 4 - 5 ha. Từ đó đến nay, mỗi ngày tại khu vực bãi sò huyết giống đều có khoảng 100 phương tiện, với hơn 300 người đến khai thác. Người dân chủ yếu tập trung khai thác vào ban đêm, thường bắt đầu từ lúc khoảng 20 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

“Những ngày đầu phát hiện bãi sò giống, có người khai thác bán được khoảng 1 triệu đồng/đêm. Dân khai thác bãi sò huyết giống chủ yếu là người dân của xã Đất Mũi và cả dân thuộc các địa phương lân cận. Trước tình hình trên, xã cũng đã có báo cáo về huyện Ngọc Hiển về việc này”, ông Võ Công Trường, cho biết thêm.

Cách đây khoảng gần 5 năm, khu vực bãi bồi trên địa bàn xã Đất Mũi cũng xuất hiện bãi sò huyết giống, nhưng mức độ không nhiều như lần này. Khi phát hiện có sò huyết giống, người dân khai thác về để nuôi hoặc bán cho các thương lái.

Huỳnh Anh (TTXVN)
 Vụ phá rừng nuôi sò huyết tại Cà Mau: Rà soát việc giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản
Vụ phá rừng nuôi sò huyết tại Cà Mau: Rà soát việc giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản

Liên quan đến thông tin “ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi” xảy ra trên địa bàn xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, mới đây UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN