VietinBank mở rộng mạng lưới hoạt động tại Lào

Phóng viên TTXVN có mặt tại Paksé (Lào) đưa tin ngày 29/3, Ngân hàng VietinBank đã khai trương phòng giao dịch tại thị xã Paksé thuộc tỉnh Champasak ở Nam Lào.       

Dự lễ khai trương có các ông Chaleun Yiapaoheu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Sonsay Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Somphao Phaysith, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự buổi lễ.            

Quang cảnh buổi lễ cắt băng khánh thành. Ảnh: Thanh Chương-TTXVN


Tại buổi lễ, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết VietinBank mở chi nhánh tại Lào từ tháng 2/2012. Sau một thời gian hoạt động, Chi nhánh VietinBank tại Lào đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2013, tổng thu nhập của chi nhánh đạt hơn 3,46 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 800.000 USD.           

Với cam kết đầu tư và hoạt động lâu dài tại Lào, VietinBank tiếp tục chọn thị xã Paksé là nơi mở phòng giao dịch, triển khai các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, nhanh chóng và thuận tiện, phục vụ nhân dân địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp Lào và Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước.

VietinBank cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật nước sở tại, các quy định và quy chế của Ngân hàng Trung ương Lào cũng như các cơ quan quản lý, thanh tra giám sát của Lào đồng thời hoạt động chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch và không ngừng phát triển mạnh mẽ để trở thành ngân hàng thương mại lớn, chủ lực trên đất Lào.         


Thay mặt phía Lào, ông Sonsay Siphandone và ông Somphao Phaysith đánh giá cao việc ViettinBank mở phòng giao dịch tại thị xã Pakse thuộc tỉnh Champasak - một địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế tại Nam Lào, đồng thời là đầu mối giao thông trong khu vực nối Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phòng giao dịch hoạt động hiệu quả, nâng cao vị thế của VietinBank trong vùng, góp phần vun đắp quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước ngày càng phát triển.


TTXVN/Tin tức
Thu 6.000 viên ma túy tuồn từ Lào về Việt Nam
Thu 6.000 viên ma túy tuồn từ Lào về Việt Nam

Bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), sau đó vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa vào Quảng Trị tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN