Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế 'Import Shop' tại Đức

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hội chợ quốc tế "Import Shop" diễn ra tại thủ đô Berlin (Béclin) của Đức, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức một đoàn doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tham gia Hội chợ và tham dự Hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội và cộng đồng các doanh nghiệp tại CHLB Đức diễn ra ngày 7/11.

Tham dự Hội nghị giao thương có bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Bình, Tham tán thương mại Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ và đông đảo doanh nhân người Việt tại CHLB Đức, đại diện Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại Berlin.

 

Phát biểu tại Hội nghị giao thương, bà Nguyễn Thị Như Mai đã nhấn mạnh tiềm năng các làng nghề và nghệ nhân của Hà Nội, bày tỏ mong muốn thông qua hội chợ để các nghệ nhân hiểu được nhu cầu của thị trường, qua đó cải tiến các mặt hàng cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Tham tán thương mại Nguyễn Thiện Bình đã khái quát về thị trường Đức cũng như Liên minh châu Âu (EU), trong đó nêu lên những bất cập của những sản phẩm được chế tác công phu, nhưng chưa phù hợp và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhiều doanh nhân người Việt hoặc gốc Việt tại Đức đã chân thành góp ý về hướng đi và cách tìm hiểu mẫu mã đối với các sản phảm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, nếu muốn tìm được chỗ đứng trên thị trường Tây Âu.

Nhân dịp Hội nghị, đại diện Hội doanh nghiệp quận Long Biên, Hà Nội và một doanh nhân người Việt tại Đức đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường đưa hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vào Đức và EU.

Hội chợ "Import Shop" Berlin năm nay thu hút sự tham gia của 550 doanh nghiệp đến từ 58 quốc gia trên thế giới. Gian hàng Việt Nam tham gia hội chợ trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như đồ sơn mài, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, bạc đậu Định Công...

Hội chợ "Import Shop" Berlin, được tổ chức từ năm 1962 với tên gọi "Hội chợ bạn hàng Tiến bộ" dành cho các nước thế giới thứ ba giới thiệu sản phẩm của mình vào Đức và EU, được coi là một hội chợ bán lẻ hàng nước ngoài lớn nhất châu Âu. Hội chợ mở cửa đến ngày 11/11.


TTXVN/ Tin Tức

Khai mạc Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam 2012

Từ 1 - 5/11, Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam (VIJF 2012) do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN