Đại sứ Mai Phan Dũng. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN
Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam Mai Phan Dũng chúc mừng Thái Lan về những thành tựu kinh tế và phát triển đáng ghi nhận. Đại sứ Mai Phan Dũng đánh giá cao việc Thái Lan là nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, nằm trong số những nền kinh tế lớn nhất châu Á, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt gần 526 tỷ USD và tỷ lệ thương mại/GDP tăng từ gần 98% (2020) lên khoảng 137% (2024), phản ánh sự hội nhập sâu rộng của “Xứ Chùa vàng” vào thị trường toàn cầu. Số liệu thống kê cho thấy năm 2024, Thái Lan nằm trong số 10 quốc gia giao dịch hàng hóa hàng đầu châu Á, và ở quy mô toàn cầu, nước này xếp thứ 27 về xuất khẩu và thứ 23 về nhập khẩu. Thái Lan cũng thể hiện khả năng phục hồi mặc dù trải qua những biến động kinh tế và thương mại như đại dịch COVID-19, gián đoạn toàn cầu hoặc những thay đổi trong chính sách thương mại của một số nền kinh tế, khi xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 300 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt gần 308 tỷ USD.
Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan. Năm 2024, Thái Lan đã tiếp nhận tổng vốn đầu tư nước ngoài hơn 10 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP. Vốn FDI vào Thái Lan tăng khoảng 20%, đạt gần 353 tỷ USD vào năm 2024, tương đương 67% GDP, tập trung vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tài chính. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan cũng đáng được ghi nhận, với việc mở rộng sang nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, tài chính và bảo hiểm, cũng như bán buôn và bán lẻ.
Liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại, đáng lưu ý là việc Thái Lan áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép và nhằm vào các nhà xuất khẩu ở khu vực châu Á. Việt Nam mong muốn Thái Lan đảm bảo quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp chống bán phá giá được tiến hành một cách khách quan, minh bạch, tuân thủ đầy đủ Hiệp định Chống bán phá giá của WTO và xem xét bãi bỏ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu từ Việt Nam.
Ở cấp độ đa phương, Đại sứ Mai Phan Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Thái Lan dành cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp. Thái Lan là thành viên tích cực của WTO, tham gia nhiều sáng kiến chung và đóng góp vào tính có thể dự đoán và ổn định, mang lại lợi ích thực tế cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn cầu.
Về quan hệ khu vực và song phương, dựa trên nền tảng của ASEAN, các khuôn khổ FTA hiện có khác, như RCEP, và các FTA trong ASEAN và ASEAN+, hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ, các biện pháp phòng vệ thương mại..., ngày càng được củng cố và trở thành hình mẫu cho mối quan hệ chặt chẽ của hai nước. Quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam - Thái Lan là một trong những mô hình hợp tác kinh tế thành công nhất trong ASEAN.
Dựa trên sự tin cậy chính trị và quan hệ thương mại năng động, hai bên đã và đang chứng minh rằng hợp tác khu vực là chìa khóa cho thịnh vượng chung. Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Thái Lan để tận dụng tối đa các FTA và những khuôn khổ hợp tác hiện có khác, vì sự thịnh vượng của doanh nghiệp và người dân.
Trước phiên họp, với sự phối hợp cùng các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã gửi câu hỏi về các báo cáo rà soát chính sách thương mại liên quan của Thái Lan. Bên cạnh đó, Phái đoàn cũng tích cực phối hợp với Phái đoàn của các nước ASEAN trình bày bài phát biểu chung, trong đó đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong ASEAN cũng như tại WTO.