Tỷ lệ thất nghiệp nước Anh ở mức thấp nhất trong hơn 41 năm

Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã xuống mức thấp nhất trong hơn 41 năm, trong bối cảnh nước Anh đang chuẩn bị kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo ONS, tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong quý kết thúc vào ngày 31/1/2017 đã giảm xuống 4,7% so với mức 4,8% trong quý trước đó.



Howard Archer, nhà kinh tế hàng đầu Vương quốc Anh tại trung tâm IHS Markit, cho biết, thị trường lao động đang được cải thiện đáng kể, phản ánh sự hồi phục của nền kinh tế nước Anh trong sáu tháng cuối năm 2016.


Một số chuyên gia cho rằng thủ đô London vẫn sẽ duy trì vị thế trung tâm tài chính. Phát biểu tại trường đại học Cass Business School ở thủ đô London mới đây, bà Dominique Senequier, Giám đốc điều hành Ardian, một công ty quản lý đầu tư lớn có trụ sở tại Pháp hiện quản lý khoảng 60 tỷ USD tài sản, nhấn mạnh rằng London luôn là trung tâm tài chính số một của châu Âu. Theo bà, người Pháp có thể là doanh nhân giỏi nhưng không thể cạnh tranh được với các chuyên gia tài chính ở London.



Vân Anh (Theo AFP)
Thất nghiệp hay không, người Phần Lan vẫn nhận 587 USD/tháng
Thất nghiệp hay không, người Phần Lan vẫn nhận 587 USD/tháng

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, Phần Lan tặng gần 600 USD/tháng cho 2.000 công dân không có việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN