Trung Quốc tiếp tục "bơm" tiền vào thị trường

Ngày 2/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-Ngân hàng Trung ương) đã tiếp tục bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính nước này thông qua các hoạt động thị trường mở.

Kiểm đồng Nhân dân tệ tại một ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Động thái này đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp PBoC bơm tiền vào thị trường để hỗ trợ thanh khoản vốn cản trở hoạt động thị trường liên ngân hàng những ngày gần đây.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm 160 tỷ Nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) thời hạn 7 ngày, 60 tỷ NDT repo thời hạn 14 ngày và 25 tỷ NDT repo thời hạn 28 ngày.

Trước đó, ngày 30/11 và 1/12, PBoC cũng đã lần lượt bơm 90 tỷ NDT và 5 tỷ NDT vào thị trường tài chính nhằm hỗ trợ thanh khoản tiền mặt.

PBoC ngày càng dựa vào các hoạt động thị trường mở đối với khả năng thanh khoản tiền mặt hơn là cắt giảm lãi suất hoặc dự trữ tỷ lệ bắt buộc để duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Cùng ngày, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải đã kết thúc chuỗi 16 ngày tăng nhanh khi hạ 0,5 điểm cơ bản xuống còn 2,32%. Trong khi đó, Shibor 7 ngày hạ 0,1 điểm cơ bản xuống 2,501% và Shibor trong 3 tháng tăng 1,3 điểm cơ bản lên 3,0686%.

Các nhà phân tích nhận định khả năng thanh khoản sẽ tiếp tục eo hẹp trong thời gian tới trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc có thể trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam
Trung Quốc có thể trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, có nhiều khả năng năm 2017, Trung Quốc (bao gồm cả thị trường Hồng Kông) vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN