Trung Quốc tăng nhẹ tỷ giá đồng nhân dân tệ

Theo Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc, ngày 21/8, tỉ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng 51 điểm cơ bản lên 6,3864 NDT/USD.

Đồng tiền mệnh giá 100 NDT.



Trên thị trường trao đổi ngoại tệ, trong một ngày giao dịch, đồng NDT được phép dao động 2% so với tỷ giá tham chiếu do Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố.

Trước đó, ngày 11/8, PBoC đã quyết định hạ tỷ giá đồng NDT ở mức mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây trong một động thái được Trung Quốc cho là nhằm phản ứng tốt hơn với diễn biến thị trường.

Việc tỷ giá đồng NDT được điều chỉnh tăng diễn ra sau khi PBoC trấn an các thị trường tài chính bằng cam kết đảm bảo đồng NDT ổn định.

Tỉ giá hối đoái của đồng NDT so với đồng USD được ấn định dựa trên mức giá trung bình được các nhà sản xuất thị trường đưa ra trước khi mở cửa thị trường trong một ngày giao dịch và có liên quan tới tỉ giá trong phiên giao dịch cuối cùng của ngày hôm trước, cùng với tình hình cung, cầu và sự biến động của các đồng tiền chủ chốt khác.

TTXVN/Tin Tức
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 120 tỷ NDT vào thị trường
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm 120 tỷ NDT vào thị trường

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã "bơm" thêm 120 tỷ NDT, tương đương khoảng 18 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ thông qua các hoạt động thị trường mở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN