Trung Quốc: Nợ nước ngoài tăng lên 785,17 tỷ USD

Theo Cơ quan ngoại hối nhà nước Trung Quốc, nợ nước ngoài chưa thanh toán của nước này trong quý II/2012 tăng 34 tỷ USD so với quý I, lên 785,17 tỷ USD. Số nợ này không bao gồm các khoản nợ của hai đặc khu hành chính Hong Kong và Macao cũng như vùng lãnh thổ Đài Loan.

Trong số nợ trên, nợ nước ngoài đã đăng ký chưa thanh toán chiếm 495,07 tỷ USD, trong khi cán cân tín dụng thương mại giữa các doanh nghiệp là 290,1 tỷ USD.

Phần lớn số tiền vay của các chủ nợ nước ngoài là nợ ngắn hạn, với các khoản vay có thời hạn một năm hoặc ngắn hơn là 588,2 tỷ USD, chiếm 75% tổng số nợ, so với con số 74,2% của quý I. Trong khi số nợ dài và trung hạn là 196,9 tỷ USD.

Xét về cơ cấu tiền tệ trong các khoản nợ tồn, tỷ lệ số nợ bằng đồng USD trong tổng số nợ nước ngoài đã đăng ký là 77,8%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với cuối tháng 3, tỷ lệ nợ bằng đồng euro là 7,5%, giảm so với 8,2%, còn tỷ lệ nợ bằng đồng yên là gần 7%, giảm so với 7,05% so với cuối tháng 3.


Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã trả 14,78 tỷ USD nợ nước ngoài trung và dài hạn và thanh toán 1,2 tỷ USD lãi suất.


Lê Minh (Theo THX)
Mỹ mời Trung Quốc tập trận hải quân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 18/9 cho biết nước này đã mời Trung Quốc tham gia RIMPAC, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Hải quân Mỹ tổ chức hai năm một lần ở Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN