'Trùm thời trang' Tây Ban Nha giàu thứ ba thế giới

Ngày 4/3, tạp chí Forbes có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ) công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2013.

Theo đó ngoài hai vị trí đầu không thay đổi, thì Tổng giám đốc điều hành, người đồng sáng lập tập đoàn thời trang Intitex của Tây Ban Nha, ông Amancio Ortega đã vượt qua tỷ phú Warren Buffet, chủ tập đoàn tài chính và đầu tư Berkshire Hathaway của Mỹ, trở thành người giàu thứ ba thế giới.


Người đồng sáng lập tập đoàn thời trang Intitex của Tây Ban Nha, ông Amancio Ortega là người giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: Internet.


Danh sách xếp hạng lần thứ 27 của tạp chí Forbes chỉ ra tài sản ròng của ông chủ tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Ortega hiện là 57 tỷ USD so với 53,5 tỷ USD của ông Buffet. Tài sản của ông trùm thời trang ở "xứ sở bò tót" này trong năm 2012 tăng mạnh nhất trong tất cả các tỷ phú, tới 19,5 tỷ USD, đồng thời đẩy Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway lần đầu tiên kể từ năm 2000 xuống vị trí thứ tư.

Chủ tập đoàn viễn thông Mexico, ông Carlos Slim tiếp tục đứng đầu danh sách năm thứ tư liên tiếp với tài sản 73 tỷ USD so với 69 tỷ USD cách đây một năm. Trong năm qua, tài sản của tỷ phú gốc Libăng này tăng chủ yếu nhờ gia tăng cổ phần trong tập đoàn tài chính Inbursa, tổ hợp công nghiệp Carso và công ty điện thoại America Movil, song song với việc mở rộng đầu tư và các công ty viễn thông tại Hà Lan và mua cổ phần câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha, Real Oviedo.

Trong khi đó, tiếp tục ở vị trí á quân trong bảng xếp hạng của Forbes là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với tổng giá trị tài sản 67 tỷ USD, tăng 6 tỷ USD so với năm ngoái. Tài sản của "ông trùm công nghệ" này vẫn không hề sụt giảm, dù ông đã đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện toàn cầu thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates.

Trong danh sách năm 2013, số lượng tỷ phú trên toàn thế giới đạt kỷ lục, lên tới 1.426 người, tăng 210 người so với năm trước, với tổng giá trị tài sản 5.400 tỷ USD so với 4.600 tỷ USD cách đây một năm. Trung bình tài sản của mỗi tỷ phú thế giới đã tăng 3,8 tỷ USD so với mức tăng 100 triệu cách đây một năm.

Mỹ là nước có nhiều tỷ phú nhất với sự góp mặt của 442 người, tăng 17 người so với năm 2012, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 386 người và 366 công dân thuộc châu Âu. Trung Quốc và Nga có số lượng tỷ phú tương ứng là 122 và 110 người. Người Mỹ chiếm 5 trong 10 vị trí hàng đầu trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2013. Số nữ giới trong bảng xếp hạng của Forbes cũng tăng đáng kể, từ 34 lên tới 138 người.

Tuy vậy, có 60 tỷ phú của năm ngoái đã không còn tên trong danh sách năm nay, điển hình là Giám đốc điều hành của công ty trò chơi trực tuyến Zynga, ông Mark Pincus với cổ phiếu bị mất giá tới 75% trong năm 2012. Forbes cũng đã loại trùm ma túy người Mexico Joaquin Guzzman, biệt hiệu là El Chapo ra khỏi danh sách trên sau ba năm liên tiếp xuất hiện, với lý do không thể đánh giá hết được giá trị tài sản của nhân vật này.

Hoàng tử Arậpxêút Alwaleed bin Talal tuyên bố sẽ không tham gia bảng xếp hạng thường niên trên của Forbes với lý do tạp chí này đã không đánh giá đúng giá trị tài sản của mình, dẫn tới gây bất lợi cho các nhà đầu tư cũng như các công ty tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, giá trị tài sản của người sáng lập trang mạng xã hội Facebook, ông Mark Zuckerberg bị sụt giảm nhiều nhất trong số các tỷ phú Mỹ, tới 4,3 tỷ USD, chỉ còn 13,3 tỷ USD, tụt từ vị trí 31 xuống 66.

Tỷ phú trẻ nhất trong danh sách năm 2013 là thanh niên Mỹ Dustin Moskovitz, 28 tuổi, đồng sáng lập trang mạng Facebook, nay là chủ công ty ứng dụng phần mềm Asana, xếp thứ 353 với giá trị tài sản 3,8 tỷ USD.


TTXVN/ Tin tức

Người giàu nhất qua mọi thời đại có 400 tỷ USD
Người giàu nhất qua mọi thời đại có 400 tỷ USD

Đứng đầu danh sách này là ông vua Tây Phi thế kỷ 14 Mansa Musa I, trong khi đó ba người còn sống hiện này là Bill Gates chỉ đứng thứ 12, Carlos Slim đứng thứ 22 và Warren Buffett đứng cuối bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN