Triển khai trồng 100.000 cây bản địa quý tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Tại khu vực đền Trung (Ba Vì, Hà Nội), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì, Công ty CP bảo tồn cây thuốc nam và trồng cây gỗ quý Việt Nam đã tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022” vào ngày 20/2.

Ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết: Từ mùa xuân năm 1960 đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về “Tết trồng cây” theo lời Bác Hồ dạy đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Để cụ thể hóa hành động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất của doanh nghiệp trồng khoảng 100 ha, tương đương 100.000 cây gõ quý bản địa tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Tổng cục Lâm nghiệp đồng ý hồ sơ trồng 2 ha cây gỗ quý gồm Bách xanh, Vàng tâm, Chò chỉ trong năm 2022.

“Lễ phát động trồng cây sẽ là mở đầu cho chương trình trồng 100.000 cây gỗ quý bản địa tại Vườn Quốc gia Ba Vì và sẽ lan tỏa tại nhiều nơi khác”, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết.

Chú thích ảnh
Tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia trồng cây bản địa quý tại khu vực Đền Trung, Ba Vì, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia lễ trồng cây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

  

Tin ảnh, clip: XM/Báo Tin tức
Hà Nội phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, chăm sóc sức khỏe ban đầu
Hà Nội phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, chăm sóc sức khỏe ban đầu

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Nội có ít nhất 70% người cao tuổi (NCT) có nhu cầu và khả năng có việc làm, 100% NCT có thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN