Văn Miếu – Quốc Tử Giám đông khách trong ngày đầu mở cửa trở lại

Từ 15/2, các di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn Hà Nội được phép mở cửa trở lại đón khách. Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một điểm thăm quan không thể thiếu với mỗi du khách khi đến với Hà Nội cũng dã được mở cửa trở lại từ 8 giờ ngày 15/2. Việc mở cửa đón khách thăm quan được đơn vị quản lý thực hiện đúng quy trình phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Chú thích ảnh
Dù chiều 14/2 mới có thông tin các di tích tại Hà Nội mở cửa trở lại đón khách thăm quan, nhưng trong sáng 15/2, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón nhiều đoàn khách lẻ.
Chú thích ảnh
Du khách quét mã QR code.
Chú thích ảnh
Du khách được hướng dẫn đo thân nhiệt.
Chú thích ảnh
Nhóm khách đến từ TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình cũng tranh thủ cho trẻ nhỏ đến thăm quan.
Chú thích ảnh
Du khách tranh thủ chụp check-in  tại Khuê Văn Các.
Chú thích ảnh
Tìm hiểu thông tin về các bia tiến sĩ.
Chú thích ảnh
Du khách cũng tranh thủ xin chữ đầu Xuân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ phòng trải nghiệm di sản giải thích về các chữ Hán - Nôm, các hoa văn để du khách hiểu hơn về di tích.

 

Chùm ảnh, clip: XC/Báo Tin tức
Sẽ thanh tra, kiểm tra toàn bộ cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em
Sẽ thanh tra, kiểm tra toàn bộ cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em

Vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em tăng cao trong 2 năm qua. Do đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ thanh, kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước trong năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN