Video nhân dân Hưng Yên xuống đồng sản xuất vụ Xuân:
Vụ Xuân năm nay, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu gieo cấy 95.500 ha, trong đó chủ yếu là trà xuân muộn. Tính đến ngày 2/2, toàn tỉnh đã làm đất lần 1 được 65.000 ha, lần 2 được 20.000 ha và đã gieo khoảng 5.000 ha mạ. Đặc biệt, công tác đổ ải được triển khai quyết liệt với 93.298 ha đã có nước, đạt 97,7% kế hoạch đề ra.
Theo ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, để đảm bảo vụ Xuân thắng lợi, yêu cầu các địa phương và ngành nông nghiệp không chủ quan; chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa nhằm chống thất thoát nước.
Các công ty khai thác công trình thủy lợi cần tiếp tục vận hành tối đa công suất, rà soát các vùng khó khăn để triển khai máy bơm dã chiến, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đổ ải trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Dưới đây là những hình ảnh bà con nông dân xã Tiến Đức, tỉnh Hưng Yên tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo cấy lúa Xuân:
Theo tổng hợp của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đến ngày 3/2, công tác đổ ải được triển khai quyết liệt với 93.298 ha đã có nước, đạt 97,7% kế hoạch đề ra.
Trang thủ thời tiết nắng ấm, bà con gieo cấy lúa Xuân, phấn đấu xong trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Có nước, bà con tranh thủ gieo cấy hết diện .
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây thất thoát, lãng phí nước; điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả, tiết kiệm nước.
Toàn tỉnh phấn đấu 100% diện tích có đủ nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân bảo đảm khung thời vụ.
Nhờ có sự chủ động của các địa phương nên bà con nông dân trong tỉnh Hưng Yên đãc bám sát khung thời vụ, phấn đấu gieo cấy hết diện tích.
Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành tối đa công suất, rà soát các vùng khó khăn để triển khai máy bơm dã chiến, quyết tâm hoàn thành kế hoạch vụ Xuân.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên luôn sát sao chỉ đạo, hướng dẫn người dân tập trung gieo cấy, phấn đấu cơ bản hoàn thành diện tích trong tháng 2.
Tỉnh cũng khuyến khích bà con chuyển đổi sang sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và phân bón tổng hợp NPK để cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản.
Bên cạnh việc gieo cấy hết diện tích, bà con nống dân còn chủ động căng ni-lon dọc các bờ vùng, bờ thửa, chống chuột phá hại.
Sau khi đã gieo sạ, bà con phun thuốc bảo vệ thực vật diệt ốc bươu vàng và diệt cỏ để bảo đảm vụ Xuân thắng lợi.