Trầm lắng thị trường cúng ông Công, ông Táo tại TP Hồ Chí Minh

Trái với không khí tất bật, nhộn nhịp của mọi năm, năm nay không khí mua sắm đồ cúng ông Công, ông Táo tại TP Hồ Chí Minh khá trầm lắng do sức mua yếu.

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp) ghi nhận tại các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh như: chợ Phước Bình, chợ Hoa Cau, chợ Thị Nghè, chợ Thủ Đức… không khí mua sắm các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo hiện khá trầm lắng. Theo đó, số lượng người dân đi chợ sắm các loại trái cây, mũ mão, cá chép, hoa tươi… để cúng ông Táo không còn đông đúc, nhộn nhịp như cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Năm nay, lượng người mua vàng mã, mũ mão cúng ông Công, ông Táo tại TP Hồ Chí Minh giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số tiểu thương bán đồ cúng vàng mã ông Công ông Táo tại chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, lượng người mua đồ cúng không đông nên bán rất chậm. Ngay cả sáng nay là 23 tháng Chạp nhưng sức mua các mặt hàng tiền vàng, mũ mão cúng ông Táo chưa bằng 1/3 của năm ngoái. Nguyên nhân do một số mặt hàng vàng mã tăng giá vì thiếu nguồn cung, đồng thời còn do tác động của dịch bệnh nên người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn mọi năm, kéo thức sức mua yếu. 

Tương tự, đối với mặt hàng cá chép cúng ông Công, ông Táo, chị Lê Thị Vân, tiểu thương tại chợ Phước Bình, thành phố Thủ Đức cho biết năm ngoái chị nhập khoảng 1.500 con cá chép vàng và chỉ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ buổi sáng, số cá này đã được bán hết sạch. Năm nay, dự kiến sức mua không cao, giá cá chép lại tăng khoảng 1.000 - 3000 đồng/con so với cùng kỳ năm ngoái nên chị Vân chỉ dám nhập khoảng 500 - 700 con cá chép vàng về bán. Tuy nhiên, dù đã gần hết buổi sáng nhưng chị Vân mới chỉ bán được khoảng 70-80 con.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân mua sắm các loại hoa quả, đồ cúng ông Táo tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Giá cá chép vàng năm nay tăng từ 1000 - 3.000 đồng/con tại các chợ truyền thống của TP Hồ Chí Minh. Một bịch các chép vàng có 4 - 5 con, đang có giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/ bịch.
Chú thích ảnh
Cá chép cúng ông Táo hàng năm là mặt hàng bán chạy nhất, tuy nhiên năm nay sức mua khá yếu nên hàng bán ra rất chậm khiến các tiểu thương không dám nhập hàng nhiều.  
Chú thích ảnh
Món ăn truyền thống cúng ông Táo còn bao gồm món chè trôi nước. Đây cũng là mặt hàng được bày bán khá nhiều tại các chợ truyền thống của TP Hồ Chí Minh. Một bịch chè trôi nước (3 - 5 viên) có giá dao động từ 5.000 - 8.000 đồng/viên, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ.
Chú thích ảnh
Cúng ông Công ông Táo là một tục lệ lâu đời của người Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng trái cây cúng ông Táo khá phong phú nhưng do kinh tế khó khăn nên sức mua tại các chợ cũng không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Tại các siêu thị, các mặt hàng trái cây trong ngày cúng ông Táo cũng có sức mua không cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Một số siêu thị lượng khánh hàng đến mua sắm hàng hóa cũng không nhiều và người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức
Tết ông Công, ông Táo: Giá thực phẩm chợ dân sinh tăng, hàng siêu thị dồi dào
Tết ông Công, ông Táo: Giá thực phẩm chợ dân sinh tăng, hàng siêu thị dồi dào

Giá thực phẩm, hoa quả tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội đang tăng nhẹ, do sức mua của người dân gia tăng dịp Tết ông Công, ông Táo và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN