TP Hồ Chí Minh tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong hai năm qua, ngành ngân hàng đã điều hành lãi suất ổn định để giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều nguồn vốn ưu đãi. Về lâu dài, ngành ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ về lãi suất, vốn ưu đãi cho doanh nghiệp.

Chiều 28/2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh và UBND quận Tân Bình tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách ngân hàng, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025. Tại đây, nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền về việc khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Ông Phạm Anh Nhân, Tổng Giám đốc CTCP thương mại và dịch vụ Du lịch Việt Nam Tourist cho biết, hiện nay, các ngân hàng đang cung cấp các gói vay tín chấp lên đến khoảng 2 tỷ đồng, cùng với các gói vay thế chấp có hạn mức cao hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp du lịch khi tiếp cận nguồn vốn này lại đối mặt với không ít trở ngại, bởi các ngân hàng vẫn còn e dè và thiếu tin tưởng vào lĩnh vực du lịch.

Hơn nữa, theo ông Phạm Anh Nhân, trong quá trình thẩm định khoản vay, nhiều doanh nghiệp không được chấp thuận do báo cáo tài chính giai đoạn 2022 - 2023 kết quả kém khả quan. Lý do chính bắt nguồn từ hai năm đại dịch COVID-19, khi ngành du lịch gần như rơi vào trạng thái "tê liệt". Trước thực tế đó, ông Nhân bày tỏ mong muốn các ngân hàng điều chỉnh cách tiếp cận, cụ thể là xem xét báo cáo tài chính trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất, thay vì áp dụng cứng nhắc quy định 3 năm như hiện tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tương tự, bà Lê Thúy Loan, đại diện một doanh nghiệp tại quận Tân Bình cho biết, doanh nghiệp của bà từng rơi vào nhóm nợ 2. Dù đã thanh toán toàn bộ khoản nợ cho ngân hàng, doanh nghiệp vẫn bị gắn "vết sẹo tín dụng" và phải chờ đến 5 năm để được "xóa sạch" lịch sử này. Hệ quả là khi cần vốn để phục hồi và phát triển, doanh nghiệp phải gõ cửa nhiều ngân hàng nhưng đều bị từ chối.

Trước tình cảnh đó, bà Loan bày tỏ mong muốn các ngân hàng xem xét rút ngắn thời gian lưu giữ "vết sẹo" hoặc xóa bỏ hoàn toàn lịch sử này đối với các doanh nghiệp đã trả hết nợ. Điều này sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ hệ thống ngân hàng, tạo đà phục hồi và phát triển.

Lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Lệnh ghi nhận các phản ánh, đồng thời cam kết tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Lệnh cũng nhấn mạnh, khi kiến nghị về những trở ngại trong việc vay vốn, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cụ thể, như ngân hàng nào từ chối và lý do thực sự là gì. Có như vậy, cơ quan quản lý mới xác định được đâu là nơi đang gây khó khăn cho doanh nghiệp để xử lý kịp thời.

"Doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ thông tin trực tiếp với các cơ quan quản lý. Nếu e ngại việc nêu đích danh ngân hàng gây cản trở, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh qua đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi cam kết nếu phát hiện bất kỳ cán bộ hay tổ chức ngân hàng nào nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh", ông Nguyễn Đức Lệnh đề nghị.

Chú thích ảnh
Các ngân hàng có nhiều gói vay vốn ưu đãi dành cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: NH

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, năm 2025, Chính phủ định hướng chính sách điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định vĩ mô, trong đó chính sách lãi suất sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và góp phần phát triển kinh tế.

Ông Lệnh nhấn mạnh, trong hai năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã duy trì lãi suất ổn định để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Sang năm 2025, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: Giải ngân các gói tín dụng ưu đãi và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.

Đến nay, đã có 18 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia với tổng số tiền cam kết đạt 517.065 tỷ đồng. So với các năm trước, quy mô gói tín dụng ưu đãi trong chương trình này tăng trưởng đều đặn, năm sau luôn vượt trội hơn năm trước.

Trong khi đó, bà Thái Thị Lan Chi, Chủ tịch UBND quận Tân Bình chia sẻ, hiện nay, một số doanh nghiệp trên địa bàn lo ngại về khả năng lãi suất tăng trong năm 2025, kéo theo điều kiện vay vốn khắt khe hơn. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp phản ánh về mức phí cao liên quan đến tài khoản thanh toán trực tuyến.

Trước thực trạng này, bà Chi đề xuất các ngân hàng nghiên cứu thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn hiệu quả hơn, đồng thời xem xét giảm một phần chi phí chuyển khoản và thanh toán trực tuyến. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

"Để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, UBND quận Tân Bình phối hợp sẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh kết nối với 19 ngân hàng thương mại. Các ngân hàng này cam kết cung cấp khoản vay lãi suất ưu đãi trị giá hơn 4.315 tỷ đồng cho 112 doanh nghiệp trên địa bàn, đây là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, từ đó tập trung đầu tư và phát triển sản xuất trong năm 2025", bà Chi cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Vay vốn ưu đãi mua nhà: Giá cao là rào cản
Vay vốn ưu đãi mua nhà: Giá cao là rào cản

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm tăng trưởng mạnh của tín dụng bất động sản, khi các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ kết hợp với môi trường kinh tế ổn định cùng nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng gia tăng của người dân. Tuy nhiên, cơ hội sở hữu nhà của đa số người dân liệu có nằm trong tầm tay khi mà dù có ưu đãi về tín dụng nhưng giá nhà vẫn ở mức cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN