TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, TP Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021 là “Xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư” để thu hút, chào đón các nhà đầu tư nói chung và mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư vào TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư vào Thành phố.

Ngày 25/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị “Đối thoại giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc” nhằm tìm ra những giải pháp thu hút đầu tư vào Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, năm 2020, dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh khiến kim ngạch thương mại hai chiều của Thành phố với Hàn Quốc giảm so với 2019. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của TP Hồ Chí Minh với kim ngạch đạt xấp xỉ 1,8 tỷ USD, chiếm 4,5% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Thành phố và 9,5% giá trị xuất khẩu của cả nước vào Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của TP Hồ Chí Minh với kim ngạch đạt 2,8 tỷ USD, đạt tỷ trọng 6,5% giá trị nhập khẩu của Thành phố.

“Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Cụ thể, với sự góp mặt của hầu hết các tập đoàn lớn, Hàn Quốc luôn dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tính hết năm 2020, quốc gia này có hơn 8.900 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 70,65 tỷ USD. Như vậy, Hàn Quốc đứng đầu trong số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, về cả tổng vốn đăng ký đầu tư và số dự án đầu tư tại Việt Nam", ông Phong dẫn chứng.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bày tỏ muốn tìm hiểu đầu tư, triển khai các dự án tại khu vực miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, sông Mê Kông và TP Hồ Chí Minh... Vừa qua, Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã thoả thuận quy trình nhập cảnh ngắn ngày để mở rộng cơ hội đầu tư giữa hai nước. Vì vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ quan tâm và hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc khi muốn đầu tư tại Thành phố; lắng nghe ý kiến, sáng kiến của các doanh nghiệp đối với các lĩnh vực kinh tế xã hội mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm phát triển...

Ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sau sự kiện này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kết nối và trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc để từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải.

“Từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, TP Hồ Chí Minh luôn khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ giữ vai trò tiên phong trong hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam, TP Hồ Chí Minh với Hàn Quốc đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Theo đó, chính quyền Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn về hải quan, thuế... để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, Hàn Quốc nói riêng tiếp tục tin tưởng và an tâm đầu tư lâu dài tại Thành phố”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, tính đến tháng 2, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Thành phố với 1.892 dự án (chiếm gần 19% tổng số dự án nước ngoài) và tổng vốn đầu tư đạt 5,2 tỷ USD (chiếm 10,8% tỷ lệ vốn đầu tư). Tuy nhiên, những con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác phát triển của hai nước.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cơ hội giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam kết nối với quỹ đầu tư Hàn Quốc
Cơ hội giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam kết nối với quỹ đầu tư Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, “Vietnam Start-up Roadshow in Korea 2019” đã diễn ra ngày 8/11 ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Vietnam Sillicon Valley, Ban tổ chức Techfest Việt Nam và Vườn ươm khởi nghiệp Seoul Venture Incubator.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN