Quang cảnh phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Ảnh: UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp
Tập trung khơi thông động lực tăng trưởng
Chiều 8/5, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm nay.
Thông tin tại phiên họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cho biết kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tương đương hơn 52% kế hoạch năm 2026.
Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo. Các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tín dụng ngân hàng, vận tải, logistics và thương mại - dịch vụ cũng duy trì đà phục hồi ổn định.
Công tác thu ngân sách ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tổng thu hơn 325.700 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm, đạt khoảng 40,5% dự toán năm và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 35%, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục được cải thiện.
TP Hồ Chí Minh vừa khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế -xã hội.
Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, TP Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tồn đọng và đến nay đã hoàn thành xử lý toàn bộ các dự án thuộc diện chỉ đạo của Chính phủ. Đối với đầu tư công, trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đã giải ngân hơn 15.564 tỷ đồng, đạt khoảng 10,5% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 292 tỷ đồng, còn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 15.272 tỷ đồng.
Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các sở, ngành phải rà soát toàn diện các động lực phát triển và triển khai giải pháp điều hành quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Thành phố cần tập trung phân tích sâu các trụ cột tăng trưởng như đầu tư công, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút FDI, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các đơn vị phải nhận diện rõ những “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng để có giải pháp tháo gỡ hiệu quả.
Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như xây dựng, thương mại, dịch vụ và lao động việc làm.
Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, đất đai và điều hành dự án nhằm minh bạch dữ liệu, theo dõi tiến độ và kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh. Thành phố cũng tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao để tạo động lực tăng trưởng mới.
Các dự án muốn triển khai sớm cần hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng.
Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang xây dựng phần mềm quản lý tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo hướng chuẩn hóa dữ liệu, liên thông giữa các sở, ngành và địa phương. Hệ thống này sẽ giúp cập nhật tiến độ theo thời gian thực, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi, điều hành và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Song song đó, TP Hồ Chí Minh cũng đang rà soát, hoàn thiện quy trình phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng để trình UBND thành phố ban hành thống nhất trên toàn địa bàn. Các cơ quan chức năng đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến định giá đất, thủ tục pháp lý và tái định cư nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư công.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, công tác định giá đất hiện vẫn là một trong những khó khăn lớn do phụ thuộc nhiều vào cơ chế chính sách và đơn vị tư vấn thẩm định giá. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 cùng các nghị quyết mới đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai. Hiện thành phố đang rà soát các trường hợp thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ trình hồ sơ lên Hội đồng thẩm định giá đất để sớm hoàn tất thủ tục cho các dự án trọng điểm.
Đại diện Sở cũng cho biết, TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm xử lý công việc và chủ động tháo gỡ các khó khăn phát sinh trên thực tế.
Trong khi đó, ông Hoàng Vũ Thảnh nhận định, việc tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ giải ngân đầu tư công cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, thời gian tới TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, bố trí vốn và giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dự án trọng điểm.
Dưới góc độ lãnh đạo, ông Hoàng Nguyên Dinh cho biết, việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng không chỉ giúp thúc đẩy đầu tư công mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, các sở ngành liên quan, các địa phương cần chủ động rà soát toàn bộ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để xử lý theo đúng thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương cần xác định rõ cơ quan chủ trì để chuyển xử lý đúng đầu mối, tránh kéo dài thời gian giải quyết.
Chiều 8/5, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 45/CT-UBND nhằm triển khai các giải pháp cấp bách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm phấn đấu thu hơn 500.000 tỷ đồng.
Theo chỉ thị, các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa như đấu giá đất, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời tăng cường chống thất thu, xử lý nợ thuế và siết chặt kỷ luật tài chính.
TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng tinh gọn, ưu tiên vốn cho các công trình giao thông, chống ngập, bệnh viện, trường học và chỉnh trang đô thị.