Tôn vinh 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2013

Sáng 2/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013. TOP 200 và TOP 100 thương hiệu Sao Vàng đất Việt năm 2013 được trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Các doanh nghiệp đạt TOP 100 Sao Vàng đất Việt năm 2013. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Mai Hữu Tín cho biết: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt nhằm khuyến khích, động viên, định hướng doanh nghiệp trẻ và các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao cạnh tranh của doanh nghiệp để sẵn sàng cho hội nhập quốc tế. Giải thưởng còn có ý nghĩa đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Qua 10 năm tổ chức, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã tôn vinh, trao giải cho 1.727 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu. 200 thương hiệu tiêu biểu đại diện cho 29 ngành, nhóm ngành được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013 đã tạo ra trên 743 nghìn tỷ đồng doanh thu năm 2012, tổng tài sản đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 46 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466 nghìn lao động.

Tại Lễ trao giải, các doanh nghiệp: Thaco Trường Hải, Hoa sen Group, Đạm Phú Mỹ, Pvep, Tập đoàn cao su VRG, FPT, Viettinbank, Traphaco, Thiên Long, Vissan được bình chọn và trao giải TOP 10 Sao Vàng đất Việt năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013. Giải thưởng đã góp phần tích cực triển khai thành công cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phó Thủ tướng cũng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của 200 doanh nghiệp xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, phấn đấu vượt qua khó khăn, xứng đáng với truyền thống xung kích của doanh nhân trẻ Việt Nam; các doanh nghiệp giữ vững và khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước, tiến tới vươn lên thị trường thế giới.

Cho rằng thành công của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào thành công của đất nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với những kết quả đã đạt được, cùng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các doanh nghiệp trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ trí và lực hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.



Khiếu Tư

200 thương hiệu được giải Sao Vàng Đất Việt

Thông tin từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại cuộc họp báo chiều qua (10/10), có 200 thương hiệu tiêu biểu đã được chọn trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (SVĐV) năm 2011. Đây là các thương hiệu lớn đại diện cho 25 nhóm ngành/hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN