Thương vụ Việt Nam tại Đức thúc đẩy hợp tác trong ngành ô tô, cơ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ kết nối hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Đức, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Hiệp hội ô tô Berlin – Brandenburg (aBB) và chính quyền tỉnh Nam Định tổ chức Thảo luận bàn tròn hợp tác kinh tế trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Thảo luận bàn tròn giữa chính quyền tỉnh Nam Định với Hiệp hội ô tô Berlin – Brandenburg. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức

Chủ trì thảo luận về phía Việt Nam có ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức; Về phía Đức có ông Michael Bose - Trưởng phòng quan hệ quốc tế, kiêm Giám đốc điều hành Dự án hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam (BeCAN 2.0).

Đức là một trong những nước đi đầu trong lĩnh vực ô tô và trang thiết bị phụ tùng ô tô, cơ khí với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Mercedes, BMW, Audi hay Volkswagen... Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm ngành sản xuất ô tô và linh kiện, là một trong những nhiệm vụ mà Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Đức tập trung thúc đẩy trong thời gian qua.

Phát biểu tại phiên thảo luận bàn tròn, ông Michael Bose cho biết aBB đại diện cho hơn 340 doanh nghiệp có trình độ năng lực cao trong lĩnh vực chế tạo xe và sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Hiện tại, hiệp hội đang triển khai dự án hợp tác BeCAN 2.0, một dự án mạng lưới quốc tế mà Việt Nam cũng tham gia, do Bộ Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp công của Berlin tài trợ.

Mục đích chính của dự án BeCAN2.0 là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Berlin và Brandenburg trong quá trình tái cấu trúc nguồn cung quốc tế và tạo ra giá trị của ngành công nghiệp ô tô, đồng thời thúc đẩy việc thiết lập và phát triển hợp tác quốc tế bền vững.

Ông Bose cho biết mặc dù ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam mới phát triển nhưng đã có doanh nghiệp rất thành công như Vinfast với sự hợp tác kỹ thuật với doanh nghiệp Đức và các doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm tới việc hợp tác sản xuất và xuất khẩu với thị trường Việt Nam. Ông cho biết trong thời gian tới hiệp hội sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp Đức sang làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác tỉnh Nam Định do ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu và ông Michael Bose, Trưởng phòng quan hệ quốc tế, kiêm Giám đốc điều hành Dự án hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam (BeCAN 2.0) sau cuộc thảo luận bàn tròn. Ảnh: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức

Về phần mình, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh Nam Định sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tỉnh có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, chất lượng cao; có vị trí giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại kết nối với thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế và các tỉnh lân cận; và đặc biệt luôn tạo điều kiện, các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Phạm Đình Nghị bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Đức quan tâm đầu tư hợp tác vào các dự án của tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô, điện tử…

Chủ tịch khẳng định Nam Định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp và mời đại diện của aBB và các doanh nghiệp Đức sớm tới thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh Nam Định.

Thay mặt cho Thương vụ Việt Nam tại Đức, Tham tán Thương mại Đặng Thị Thanh Phương cho biết Đức là đối tác hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), trong đó hợp tác về sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nghề trong ngành ô tô và cơ khí là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng, cơ hội cho các doanh nghiệp hai bên.

Trong khi đó, Nam Định là địa phương có nhiều lợi thế về giao thông, có hạ tầng khu công nghiệp mở rộng và định hướng thu hút hợp tác và đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới và công nghiệp hiện đại. Tại tỉnh Nam Định còn có nhiều trường đào tạo nghề có chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp có thể đáp ứng về nhu cầu nhân lực trong ngành này của các doanh nghiệp Đức.

Vì vậy bà Đặng Thị Thanh Phương mong muốn rằng aBB sẽ quảng bá thông tin về lợi thế và tiềm năng hợp tác của tỉnh Nam Định để các doanh nghiệp quan tâm tới hợp tác sản xuất và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tại Nam Định. Đại diện Thương vụ Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hai bên nhằm đẩy mạnh hợp tác sâu, hiệu quả, thiết thực trong lĩnh vực này.

Tại phiên thảo luận, đại diện của các bên cũng đã có những trao đổi cụ thể và tích cực về nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên và bày tỏ mong muốn có những hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Thu Hằng – Phương Hoa (TTXVN)
Đối thoại giữa Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức
Đối thoại giữa Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Theo thoả thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), từ ngày 10 đến 11/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng tham dự Đối thoại lần thứ 9 với Đảng SPD, với chủ đề “Ngoại giao đa phương, an ninh quốc gia trước các thách thức toàn cầu hiện nay”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN