Thị trường hoa tăng giá dịp 20/10

Hoa luôn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trong thị trường quà tặng cho phái đẹp ngày 20/10. Theo khảo sát tại một số địa phương, giá hoa tươi tăng cao gấp 2 - 3 lần ngày thường.


Hoa tươi hút khách

Theo khảo sát của phóng viên tại một số shop bán hoa và điểm bán hoa ven đường trên địa bàn Hà Nội, hoa tươi là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp lễ 20/10. Chị Mỹ Hạnh, chủ một cửa hàng hoa trên đường Trần Xuân Soạn (Hai Bà Trưng) cho biết, cửa hàng đã nhập lượng hoa tươi tăng vài lần so với ngày thường. Giá hoa bán ra tăng khoảng 20 - 30%, tùy vào từng loại, ví dụ hoa hồng 25.000 - 30.000 đồng/bông, hoa ly 3 đến 5 bông giá từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/bó.

Sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng đứng bán hoa tại cổng trường nhân ngày 20/10. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN

Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn lẵng nhiều hơn bó. Lẵng hoa cỡ nhỏ có giá từ 200.000 - 250.000 đồng, lẵng cỡ trung bình có giá 400.000 - 500.000 đồng, loại lẵng to có giá vài triệu đồng.

Tại các địa phương khác như Lâm Đồng, giá hoa hồng Đà Lạt bán tại vườn tăng mạnh, hoa hồng đã được bán với giá cao hơn khoảng 3 lần so với ngày thường. Khảo sát tại làng hoa Vạn Thành, nơi trồng hoa hồng nổi tiếng nhất thuộc phường 5, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), giá một bông hoa hồng đỏ được bán với mức dao động từ 2.800 - 3.700 đồng, cao hơn 3 lần so với ngày thường (từ 800 - 1.200 đồng/cành). Các loại hồng màu khác như vàng, trắng, hồng cánh sen… có giá từ 2.000 - 2.600 đồng/bông, vào những ngày thường giá các loại hoa này chỉ 500 - 800 đồng/bông.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ vựa hoa Khánh Tuyết, làng hoa Vạn Thành cho biết, năm nay ngoài hoa hồng đỏ thì nhiều loại hồng màu khác như hồng vàng, hồng ánh trăng cũng tăng cao do được thị trường ưa chuộng.

Tuy nhiên, theo một số nhà vườn, năm nay sản lượng hoa hồng bị sụt giảm khá mạnh do bị sâu bệnh, giá hiện nay tăng hơn ngày thường nhưng vẫn thấp hơn khá nhiều so với cùng thời điểm năm trước.

Nhiều hình thức khuyến mại

Năm nay, trên thị trường cũng xuất hiện một số sản phẩm mới, thu hút được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là các bạn trẻ như hoa hồng sáp, một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc giống hoa hồng thật. Loại hoa này được sản xuất bằng chất liệu sáp, có tạo hình tinh tế và được bài trí sang trọng trong các hộp giấy. Hoa hồng sáp còn có màu sắc đa dạng như hồng, xanh, tím trông rất bắt mắt, giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/bông. Tùy số lượng và kích thước, một bó hoa sáp có thể có giá từ khoảng 400.000 - 1.000.000 đồng.

Tại Đà Nẵng, từ sáng 19/10, dọc theo các tuyến đường Lê Lợi, Đống Đa, Ông Ích Khiêm, Lê Văn Hiến... các cửa hàng bán hoa và quà tặng nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam bày bán khá nhiều, giá tăng từ 10 - 20% so với ngày thường, nhưng sức mua chỉ tăng nhẹ. Lý giải cho vấn đề trên, nhiều chủ điểm bán hoa cho biết, các nhà phân phối hoa, quà tặng trên địa bàn đã triển khai nhiều phương thức kinh doanh đa dạng như nhận đơn hàng qua điện thoại, bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi, giúp giảm thời gian đi lại, chọn lựa của khách hàng với giá cả phải chăng nên người tiêu dùng không phải đến các điểm phân phối. Vì vậy, lượng mua tại các cửa hàng hoa, các điểm bán là không nhiều. Hiện hoa hồng có giá 10.000 - 15.000 đồng/bông, hoa bó có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/bó (tùy kích cỡ); lẵng hoa từ 200.000 - 700.000 đồng/lẵng (tùy kích cỡ).

Tại hệ thống siêu thị Big C đang diễn ra Chương trình "Tôn vinh vẻ đẹp Việt lần thứ 16", khuyến mãi, giảm giá từ 5 -49%, áp dụng cho nhiều ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, thời trang. Cùng đó, để thu hút khách hàng, các cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang cũng đưa ra các chương trình giám giá khuyến mại từ 10 - 50%.

Ý nghĩa hơn, khi dịp 20/10 năm nay có khá đông đội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện của giới trẻ tổ chức bán hoa để gây quỹ từ thiện. Các điểm bán hoa tập trung chủ yếu trước cổng các trường học với giá “khá mềm”, dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/bông, 50.000 - 200.000 đồng/bó với nhiều chủng loại, kiểu dáng. Để hoa bán chạy, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm không ngần ngại “quảng cáo” từ trước đó 10 ngày bằng các hình thức khuyến mãi đặc biệt như giảm giá cao với các đơn đặt hàng lớn, giao hàng tận nơi, nhờ bạn bè người quen ủng hộ.

Trung Hiếu - BKT
Sôi động thị trường hoa, quà tặng ngày 8/3
Sôi động thị trường hoa, quà tặng ngày 8/3

Thị trường quà tặng dành cho phái đẹp đang ở thời điểm sôi động nhất khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày 8/3. Nhằm hút khách dịp này, nhiều cửa hàng, công ty đã tung ra nhiều chiêu giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn. Trong khi đó, giá hoa tươi lại đang tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN