Cần Thơ:

Thất thu tiền tỷ vì mai nở sớm

Gần đây, do thời tiết thất thường nên có khoảng 70% hoa mai phục vụ Tết nở sớm hơn dự định khiến hàng chục hộ trồng mai trên địa bàn TP. Cần Thơ thất thu hàng tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Út, chủ vườn mai ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tết này gia đình ông thất thu hơn 400 triệu đồng vì mai nở sớm từ 60 đến 70%. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất thường, mưa trái mùa làm mai ra hoa sớm.


Một vườn mai nở sớm ở An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: dddn.com.vn.


Cũng như mọi năm, năm nay, gia đình ông Út tuyển chọn hơn 1.700 gốc mai để cung ứng cho Cần Thơ và các tỉnh thành trong khu vực, từ TP. Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng. Nhưng tình hình như hiện nay chỉ còn khoảng 40% mai phục vụ dịp Tết nên chỉ đảm bảo cung ứng cho khu vực TP. Cần Thơ và nếu bán được, ước tính chỉ lãi khoảng trên 100 triệu đồng hoặc hòa vốn.

Ông Trần Văn Dương một người chuyên trồng mai cùng phường An Bình cho biết, gia đình ông trồng mai với qui mô nhỏ so với các hộ khác trong khu vực, chỉ khoảng ngàn gốc. Vài đợt mưa cuối mùa khi thời tiết đang nóng gần đây làm cho 50-60% gốc mai của ông kết nụ nở trước Tết, ước tính lỗ vài trăm triệu đồng.

Ông Ba Danh, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Bình An cho rằng, năm nay do thời tiết thay đổi thất thường, cộng thêm mưa trái mùa liên tục gây ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là mai và các loại hoa, cảnh tết.


Nhưng hiện nay chỉ có hoa mai bị ảnh hưởng nhiều nhất, các loại hoa, cảnh khác vẫn phát triển tốt. Riêng các loại hoa ngắn ngày như hoa vạn thọ, cúc vàng,.. do đặc tính chủng loại nên chỉ mới ra búp đơm nụ đón Tết.


TTXVN/ Tin tức
Nỗi lo hoa mai nở sớm
Nỗi lo hoa mai nở sớm

Những diễn biến thất thường của thời tiết tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho nghề trồng mai vàng tại Bến Tre, đặc biệt tại huyện Chợ Lách, thủ phủ cây trái và hoa kiểng của tỉnh với khoảng 3 triệu chậu mai được bán vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN