Tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 22/4, tại phường Bà Rịa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã họp với các ban quản lý dự án, đại diện lãnh đạo các phường, xã khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đánh giá tiến độ và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Lãnh đạo các Sở, ngành đã làm rõ, hướng dẫn các ban quản lý dự án, phường, xã các quy định, hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị để tháo gỡ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, sắp tới, Thành phố sẽ thực hiện phân vai rõ ràng trong thực hiện các nhiệm vụ và đây là tiêu chí đưa vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với từng cán bộ, trong đó có công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Thành phố sẽ có khen thưởng nếu thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và và xử lý nếu yếu kém.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng giao Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp quỹ đất tái định cư trên toàn địa bàn thành quỹ dùng chung và công khai để các địa phương nắm, đề xuất giải quyết cho các hộ dân thuộc diện bồi thường, giải tỏa; đồng thời, trong thực hiện bồi thường, các địa phương cần vận dụng tất cả các chính sách có lợi nhất để áp dụng cho người dân…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 13/4, công tác giải ngân vốn bồi thường tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Cụ thể, đối với 18 dự án giao kế hoạch đầu tư công năm 2026, tổng vốn bồi thường đạt hơn 657 tỷ đồng và đã giải ngân đạt tỷ lệ hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của toàn Thành phố (gần 23%). Tuy nhiên, đối với 82 dự án chuyển tiếp từ năm 2025, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 82%, thấp hơn so với tỷ lệ chung của Thành phố là hơn 91%. Ngoài ra, các xã, phường cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc tại địa phương. 

Tại cuộc họp, các đơn vị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế gây chậm trễ cho các dự án. Điển hình là tình trạng vốn đầu tư tăng dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; nhiều địa phương cấp xã còn chậm trễ trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chưa quyết liệt trong công tác cưỡng chế thu hồi đất. Bên cạnh đó là những thay đổi về quy định pháp luật đất đai, giá đất, sự lúng túng trong phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật; Ủy ban nhân dân cấp xã chưa mạnh dạn trong phê duyệt chính sách hỗ trợ khác cho người có đất thu hồi... Đặc biệt, việc sắp xếp lại nhân sự tại các ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng đến tính liên tục của công việc.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Anh Tú trả lời những vướng mắc của các đơn vị, địa phương. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Thành phố xem xét phê duyệt khung nguyên tắc bảo vệ cán bộ thực thi nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nhằm tạo tâm lý an tâm cho đội ngũ công chức. Đồng thời, yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư quán triệt nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để xử lý dứt điểm các vướng mắc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm đếm, xác nhận pháp lý và lập phương án bồi thường cũng được xem là giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian thực hiện…

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN )
Cấp bách giải phóng mặt bằng diện tích đất có rừng thuộc cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Cấp bách giải phóng mặt bằng diện tích đất có rừng thuộc cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tập trung giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN