Thanh niên Bắc Ninh sáng tạo khởi nghiệp

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sự đồng hành của các cấp chính quyền, hiện nay phong trào thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đã tạo được làn sóng mạnh mẽ trong các tầng lớp thanh niên tỉnh Bắc Ninh.

Nhờ vậy, nhiều mô hình phát triển kinh tế hay sáng tạo đã xuất hiện, góp phần tạo việc làm và thu hút, tập hợp thanh niên làm giàu chính đáng trên quê hương. 

Chú thích ảnh
Xưởng xay xát gạo đã đem lại thu nhập cao cho anh Chu Văn Đạo (sinh năm 1991, thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Sáng tạo khởi nghiệp

Vốn đam mê công nghệ từ khi còn nhỏ, anh Chu Văn Đạo, sinh năm 1991, quê tại thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã mạnh dạn vay vốn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh theo hướng đi mới.

Chia sẻ về giấc mơ khởi nghiệp, anh Đạo cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với sự sáng tạo, ham học hỏi cùng đam mê công nghệ, năm 2016, anh đã nâng cấp giàn máy xay xát gạo truyền thống của gia đình, mua các thiết bị mới để xay xát gạo như máy tách trấu, máy tách thóc, máy xát trắng, máy múc... với tổng mức đầu tư 600 triệu đồng; sau đó mua thóc, xát lấy gạo, xuất bán cho các đại lý.

Với sự nhạy bén, năng động, anh đi khắp nơi giới thiệu sản phẩm, nhờ vậy, thị trường của anh ngày càng mở rộng. Nhu cầu càng lớn, chất lượng sản phẩm càng phải tốt lên, do đó bên cạnh thu mua các loại thóc có chất lượng tốt, anh tiếp tục mua thêm máy móc để nâng cao chất lượng gạo. Đầu năm 2021, anh được biết đến nguồn vốn khởi nghiệp của thanh niên và được vay 700 triệu đồng mua thêm máy tách gạo.

Theo anh Đạo, quá trình xay xát rất công phu, bắt đầu xử lý nguyên liệu đầu vào là thóc, sau đó thực hiện bóc tách, làm sạch, làm bóng sản phẩm và xử lý qua dây chuyền đóng gói, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, với mong muốn quảng bá sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng Yên Phụ truyền thống của quê hương, anh đã nhập toàn bộ thóc của bà con quê hương, xay xát và xuất đi các đại lý trong khắp cả nước.

Chia sẻ về ý nghĩa nguồn vốn khởi nghiệp được tiếp cận, anh Đạo cho biết, với thanh niên, khi khởi nghiệp thiếu vốn và kinh nghiệm. Tiếp cận được với nguồn vốn lớn và lãi suất thấp 5%/năm với thời hạn 5 năm giúp anh yên tâm sản xuất, làm giàu chính đáng.

Đến nay, mỗi ngày gia đình anh xay xát được 20 tấn thóc, giao bán cho các đại lý, mỗi năm thu lãi 500 triệu đồng, tạo công việc ổn định cho 5 lao động với thu nhập hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Cũng giống như mô hình của anh Đạo, anh Nguyễn Công Trung, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ TH Thành Đạt, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, đã năng động nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm cho mình hướng đi mới.

Khác với nhiều người chọn khởi nghiệp theo hướng sản xuất gỗ truyền thống, anh nhận thấy tại Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển với hàng nghìn doanh nghiệp, nhu cầu nội thất văn phòng lớn nên quyết định đầu tư mua máy móc, nhập nguyên liệu làm gỗ.

Năm 2016, với số tiền 500 triệu đồng từ gia đình và vay thêm bạn bè, anh Trung mạnh dạn mở xưởng, mua nguyên liệu sản xuất, kinh doanh. Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, anh cho biết do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chưa có khách hàng biết đến sản phẩm bàn, ghế, nội thất văn phòng của mình nên anh đã gặp nhiều khó khăn. Sản phẩm làm bị lỗi, đơn hàng bị hủy, vừa phải đi tiếp thị, mở rộng thị trường, tất cả đều dồn dập đến một lúc.

Tuy nhiên, càng khó khăn anh càng quyết tâm, kiên trì học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh, nâng cao tay nghề, quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng quảng cáo trên các trang mạng xã hội zalo, facebook.... sản phẩm của anh đã dần đứng vững được trên thị trường.

Năm 2021, anh được vay vốn thanh niên khởi nghiệp với số tiền 1 tỷ đồng. Anh đã mở thêm 300m2 nhà xưởng, nhập thêm nguyên liệu đẩy mạnh sản xuất. Nói về ý nghĩa nguồn vốn trên, anh Trung cho biết: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh gặp nhiều khó khăn khi nhập nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa. Bởi vậy, có nguồn vốn, anh chủ động hơn, nhập trước nguyên liệu về kho để chủ động nguồn hàng và có thể nhận các đơn hàng lớn từ khách hàng.

Chú thích ảnh
Mô hình khởi nghiệp của anh Nguyễn Công Trung, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ TH Thành Đạt, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Đến nay, mỗi năm anh bán được hàng nghìn sản phẩm, tạo công việc thường xuyên cho 12 lao động với mức tiền công từ 6-9 triệu đồng/người/tháng, thu lãi gần 1 tỷ đồng. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư sang lĩnh vực nội thất gia đình, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tạo động lực cho thanh niên phát triển

Đánh giá về phong trào khởi nghiệp của thanh niên thời gian qua, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm nhấn mạnh, phong trào đã tạo ra những kết quả đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các dự án khởi nghiệp tại Bắc Ninh khá đa dạng, ở tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Đến nay, hầu hết các dự án đều giải ngân tốt, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho trên 400 lao động. Bên cạnh đó, các dự án còn giúp tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Đoàn ở nông thôn và các khu công nghiệp.

Qua hơn 3 năm triển khai phong trào, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 200 ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, trong đó gần 90 dự án của thanh niên được hỗ trợ với số vốn được giải ngân 60 tỷ đồng. Nhiều dự án vay ở quy mô trên 1 tỷ đồng. Nhiều mô hình có tính sáng tạo cao, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển sâu rộng phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm cho biết, công tác tuyên truyền ý tưởng, tấm gương thanh niên khởi nghiệp được Tỉnh đoàn thường xuyên chú trọng, tạo động lực cho những thanh niên khác học tập, vươn lên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng thường xuyên phối hợp với các trường học trên toàn tỉnh, tuyên truyền vận động nhằm hun đúc, nuôi dưỡng, động viên các em học sinh, sinh viên tìm tòi, nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp…

Chú thích ảnh
 Mô hình khởi nghiệp của anh Nguyễn Công Trung, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ TH Thành Đạt, xã Yên Trung, huyện Yên Phong mang lại lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm. 

Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã phát động cuộc thi "Ý tưởng thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp", tạo điều kiện cho thanh niên thể hiện ý tưởng, qua đó kịp thời phát hiện những ý tưởng hay, sáng tạo. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh thành lập và duy trì các “Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp” trên địa bàn dân cư nhằm ươm mầm, hỗ trợ và đầu tư cho các hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp mới, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh năng động, sáng tạo.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh còn tổ chức tập huấn, phối hợp tư vấn, giải đáp thắc mắc về hồ sơ, thủ tục vay vốn khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm...

Đặc biệt, do nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên còn rất lớn, thời gian tới, Tỉnh đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh tăng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tạo điều kiện cho nhiều thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn này, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết.

Bài và ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Khởi nghiệp với máy sấy khô nông sản
Khởi nghiệp với máy sấy khô nông sản

Anh Nguyễn Văn Tư, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng thành công mô hình máy sấy Bạch Mã với thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN