Thái Lan thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp sau COVID-19 

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak ngày 15/6 đã hối thúc Ủy ban đầu tư nước này (BoI) đưa ra các chính sách khuyến khích và những gói đầu tư hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp để biến Thái Lan thành trung tâm đầu tư của các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak cho biết Chính phủ Thái Lan mong muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đang xem xét di chuyển cơ sở sản xuất sang nước này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dường như đang trên đà suy giảm. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đang phấn đấu trở thành điểm sáng đầu tư so với các nước CLMV. Theo ông Somkid, các gói đầu tư mới sẽ được đưa ra để thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp trong khuôn khổ kế hoạch cấp nhà nước tăng cường phục hồi kinh tế địa phương sau đại dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ nông dân địa phương vượt qua những khó khăn kinh tế.

Ông Somkid Jatusripitak đánh giá nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm đang muốn chuyển cơ sở sản xuất đến Thái Lan. Từ năm 2019, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra một gói khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Thái Lan, tập trung chủ yếu vào xây dựng trụ sở, các trung tâm nghiên cứu, phát triển tài năng và công nghiệp công nghệ cao. Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, vùng lãnh thổ Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) đang muốn chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc đến Thái Lan để đầu tư phát triển thiết bị y tế, nông nghiệp, công nghệ số. 

Chủ nhiệm BoI Duangjai Asawachintachit cho biết các quan chức Thái Lan đang chuẩn bị kế hoạch cải tổ các phương án đầu tư. Kế hoạch trên sẽ được trình Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dự kiến chủ trì phiên họp của BoI vào ngày 17/6 tới.

Hữu Kiên (TTXVN)
Thái Lan không có ca nhiễm COVID-19 nội địa nào trong 21 ngày qua
Thái Lan không có ca nhiễm COVID-19 nội địa nào trong 21 ngày qua

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 15/6, Thái Lan không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào, đánh dấu ngày thứ 21 không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN