Các loại thủy sản được thả tại điểm thả con giống khu vực chân cầu Sông Ray, xã Hồ Tràm gồm: cá chim vây vàng, tôm sú, cá chẽm... Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN
Sáng 1/4, tại khu vực chân cầu sông Ray (xã Hồ Tràm), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động thả giống tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2026).
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tái tạo nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương và người dân nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng không sử dụng các phương thức khai thác mang tính hủy diệt như xung điện, hóa chất hay ngư cụ cấm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài.
Trong đợt này, tổng số lượng con giống được thả ra môi trường tự nhiên đạt hơn 4 triệu con, gồm các loài có giá trị kinh tế cao như cá chẽm, cá chim vây vàng và tôm sú. Các con giống đều được kiểm định chất lượng, đảm bảo sạch bệnh, có kích cỡ phù hợp và khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, nhằm nâng cao tỷ lệ sống sau khi thả.
Thả con giống góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN
Ngoài điểm thả chính tại xã Hồ Tràm, chương trình còn được triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực khác như sông Chà Và (xã Long Sơn) và sông Dần Xây (xã An Thới Đông), là những vùng có điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
Chương trình có tổng kinh phí hơn 522 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, đồng thời nhận được sự tham gia, hỗ trợ tích cực từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Thông qua hoạt động này, TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc cân bằng giữa khai thác và bảo tồn, hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
Sáng cùng ngày, tại xã Nhị Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức thả gần 300.000 con giống thủy sản các loại ra sông Cổ Chiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Các loại giống thủy sản được tập kết, sẵn sàng thả xuống sông Cổ Chiên trong hoạt động tái tạo nguồn lợi. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN
Số con giống trên được vận động từ gần 250 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đóng góp với tổng kinh phí khoảng 360 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Trần Trường Giang kêu gọi các cấp, ngành và người dân tiếp tục chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản; duy trì hoạt động thả giống, nhân rộng các mô hình đồng quản lý, không sử dụng các ngư cụ mang tính hủy diệt.
Ông Trần Trường Giang nhấn mạnh, nguồn lợi thủy sản là tài nguyên sinh vật quý giá, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và đời sống người dân. Dù có khả năng phục hồi, nhưng nguồn tài nguyên này không phải vô tận nếu không được khai thác hợp lý và bảo vệ hiệu quả.
Đại biểu thả giống thủy sản xuống sông Cổ Chiên. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN
Những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về khai thác thủy sản, không sử dụng các hình thức đánh bắt tận diệt; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
Riêng tại xã Nhị Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với địa phương tổ chức 42 cuộc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản với khoảng 1.500 lượt người tham dự; phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm hành chính, xử phạt tổng số tiền trên 50 triệu đồng, vận động người dân giao nộp khoảng 120 bộ công cụ kích điện và chuyển đổi nghề khai thác theo hướng thân thiện môi trường.
Tỉnh Vĩnh Long có 130 km đường bờ biển nên có nhiều lợi thể để phát triển nghề nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. Năm 2025, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch của tỉnh đạt gần 1 triệu tấn, vượt 0,85% kế hoạch, tăng 2,68% so cùng kỳ (tương đương gần 26.000 tấn); trong đó, sản lượng khai thác đạt 306.340 tấn, vượt 8,8% kế hoạch.