Tạo môi trường xây dựng bền vững

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Hội Đồng Anh, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Vương quốc Anh đã tổ chức hội thảo quốc tế: Môi trường Xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai. Hội thảo đã thu hút hơn 200 học giả và doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng bền vững đến từ các quốc gia Mỹ, Anh, Hà Lan, Italia, Séc, Malaixia...


Theo thống kê của Liên hợp quốc, ngành xây dựng thế giới tiêu thụ 17% lượng nước ngọt, 25% lượng gỗ khai thác, sử dụng 30 - 40% năng lượng, 40 - 50% nguyên vật liệu thô, chiếm 33% tổng lượng phát thải CO2 toàn thế giới. Do đó, việc tạo lập một môi trường xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai sẽ có vai trò quyết định trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.


Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề quy hoạch chiến lược về an toàn nguồn nước; phản xạ nhiệt đa lớp tại các nước có khí hậu nóng; tận dụng tro, trấu trong sản xuất xi măng hiệu suất cao...


Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, những vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Bộ sẽ nghiên cứu, ứng dụng những kỹ thuật này trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị và nhà ở...


Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN