Tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm xuống 6%

Giai đoạn kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao đã kết thúc. Trong 10 năm tới, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm từ mức 7,5% xuống 6%.

Ngày 26/12, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã công bố “Báo cáo Phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2014”, chỉ rõ nền kinh tế mới nổi ở châu Á này vẫn là một bộ phận đầy sức sống của kinh tế toàn cầu.


Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm xuống và giai đoạn tăng trưởng với tốc độ cao kéo dài 20 năm qua đã kết thúc. Trong 10 năm tới, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm từ mức 7,5% xuống 6%.


Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm dần trong mấy năm lại đây.


Nếu bỏ qua nhân tố đồng nhân dân tệ tăng giá, tính theo giá hiện tại của đồng nhân dân tệ, báo cáo dự đoán tới năm 2017, GDP danh nghĩa của Trung Quốc đạt 13.000 tỉ USD, chiếm 14,7% GDP toàn cầu, tới năm 2022 là 20.800 tỉ USD, chiếm 16,1% GDP toàn cầu và 31,8% GDP của châu Á.


Xem xét ở khía cạnh dân số, báo cáo cho rằng trong khoảng 10 năm tới, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, sau đó tổng dân số sẽ giảm dần. Nhưng điều đáng quan tâm chú ý hơn là vào năm 2015, Trung Quốc sẽ đạt đỉnh về dân số ở độ tuổi lao động, sau đó lực lượng lao động của Trung Quốc bắt đầu giảm dần từ con số tuyệt đối, thậm chí còn tăng trưởng âm về số người ở độ tuổi lao động.


Xem xét ở khía cạnh tiền vốn, tích lũy vốn vẫn là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong 10 năm tới, nhưng tốc độ tăng trưởng đầu tư sẽ giảm xuống, từ mức 10% xuống còn khoảng 7%, tốc độ tích lũy vốn cũng sẽ giảm xuống tương ứng.



Hà Ngọc

Chứng khoán Trung Quốc tháng 1/2014 khó khởi sắc
Chứng khoán Trung Quốc tháng 1/2014 khó khởi sắc

Đóng cửa phiên 26/12, Chỉ số Thượng Hải giảm 1,6%, mất mốc 2.100 điểm, rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, càng khiến nhiều nhà đầu tư có cái nhìn ảm đạm về thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tháng đầu năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN