Tạm ngừng tuyến tàu khách Vũng Tàu ra Côn Đảo do thời tiết xấu

Ngày 14/7, ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (chủ tàu cao tốc Côn Đảo EXPRESS 36) cho biết, do thời tiết xấu, đơn vị đã phải tạm ngừng vận hành tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại để đảm bảo an toàn cho hành khách, phương tiện.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Trưng Nhị Express vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Thời gian tạm ngừng bắt đầu từ ngày 17/7 đến hết ngày 23/7. Đơn vị tạm ngừng vận hành tàu Trưng Nhị chạy tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo và ngược lại trong thời gian như trên.

Theo ông Vũ Văn Khương, thời điểm trên, thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu chạy. Sau thời gian trên, cả hai tuyến sẽ vận hành bình thường trở lại. Nếu thời tiết ổn định, đủ điều kiện an toàn, đơn vị sẽ có lịch vận hành trở lại sớm hơn so với dự kiến.

Hành khách đã mua vé những chuyến tàu tạm ngừng sẽ được áp dụng hủy vé miễn phí hoặc đổi sang chuyến khác nếu còn chỗ. Như vậy, trong thời gian trên, hành khách có nhu cầu đi Côn Đảo từ Vũng Tàu chỉ có thể di chuyển bằng máy bay.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Chính thức vận hành tàu cao tốc hai thân ra đảo Phú Quý
Chính thức vận hành tàu cao tốc hai thân ra đảo Phú Quý

Sáng 19/5, tại Cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận), tàu cao tốc Trưng Trắc tuyến Phan Thiết - Phú Quý đã chính thức được đưa vào hoạt động và chạy chuyến đầu tiên để phục vụ nhân dân và du khách. Đây là tàu cao tốc hai thân lớn nhất kể từ trước đến nay hoạt động trên tuyến vận tải biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN