Trà Vinh

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề ra tại Hội nghị Tổng kết công tác 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 vào ngày 23/1.
Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn ảnh 1

Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc ruộng ớt sắp đến thời điểm thu hoạch.

Theo đó, đối với lĩnh vực trồng trọt, tỉnh tập trung tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế của sản phẩm và của từng địa phương; khuyến khích sử dụng giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp với các địa phương điều chỉnh giảm diện tích gieo trồng lúa cả năm còn 197.000 ha (giảm hơn 37 ha so với năm 2016). Đồng thời, Sở phối hợp với Công ty Lương thực Trà Vinh triển khai xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa tại 17 xã của 5 huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Châu Thành và Trà Cú.

Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày có lợi thế mang lại hiệu cao hơn. Tỉnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đạt 55.500 ha, sản lượng 1,57 triệu tấn.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có tổng đàn bò hơn 206.000 con, đàn lợn hơn 410.000 con và đàn gia cầm 4,37 triệu con. Năm 2017, tỉnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học…

UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định dành gần 50 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên điạ bàn tỉnh, như phối giống nhân tạo gia súc, mua con giống, xây dựng công trình khí sinh học, làm đệm lót sinh học, đào tạo tập huấn kỹ thuật…

Đối với lĩnh vực thủy sản, năm 2016, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 172.236 tấn, bằng 95,2% kế hoạch. Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái, duy trì và phát triển các hình thức nuôi bền vững. Trà Vinh phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 169.000 tấn vào năm 2017.

Ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết năm 2016, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai hạn, mặn, dịch bệnh… nên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh chỉ đạt 24.084 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch, tăng trưởng âm so với năm 2015 (giảm 5%).

Trong năm 2016, tỉnh Trà Vinh chuyển đổi khoảng 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, nâng tổng số tỉnh đã chuyển đổi đến nay được khoảng 6.000 ha, đạt gần 67% kế hoạch.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Việc xây dựng, phát triển và vận hành một nhà máy điện hạt nhân kéo dài trong nhiều thập kỷ không chỉ đặt ra yêu cầu về lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, trong đó, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định.

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chồng chéo nội dung và tạo điều kiện để ngành hàng hải, cảng biển và logistics Việt Nam phát triển.