Một khu đô thị đang xây dựng tại phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt giảm giấy tờ cho người dân đề ra.
Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; rà soát, đánh giá, phân tích quy trình giải quyết thủ tục hành chính hiện hành; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên cơ sở dữ liệu theo hướng lấy dữ liệu làm trung tâm; cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; tăng cường tái sử dụng dữ liệu đất đai đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; giảm thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ, giảm số lần đi lại của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Theo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai, toàn thành phố hiện có hơn 2,8 triệu thửa đất; trong đó gần 1,9 triệu thửa đất đã có “hộ chiếu”, đạt tiêu chí nhóm 1, "đúng, đủ, sạch, sống" và đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; khoảng 900.000 thửa đất thuộc nhóm 2 đang tiếp tục được rà soát, bổ sung thông tin để chuyển lên nhóm 1; số ít còn lại là các thửa đất dạng tuyến như hành lang giao thông, sông, suối.
Đồng Nai là một trong số các địa phương dẫn đầu cả nước về đồng bộ dữ liệu quốc gia về đất đai. Trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), thành phố Đồng Nai đã triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đồng thời phân loại thành 3 nhóm: nhóm đúng, đủ, sạch có thể đồng bộ được ngay; nhóm cần chỉnh lý, bổ sung thông tin trước khi đồng bộ, sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu; và nhóm phải xây dựng mới hoàn toàn.
“Thành phố đã chủ động xây dựng phần mềm ứng dụng DNAI.LIS, một hệ thống quản lý đất đai do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phát triển. Nhờ đó, quá trình rà soát, đồng bộ, đối soát và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia diễn ra nhanh, an toàn và tiết kiệm chi phí”, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai cho biết.