Số liệu tiêu cực từ Trung Quốc kéo giá dầu đi xuống

Sáng 2/7, giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống, sau khi Trung Quốc công bố số liệu cho thấy hoạt động chế tạo tăng trưởng yếu trong tháng 6/2012.


Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2012 giảm 1,03 USD xuống 83,93 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1,23 xu xuống 96,57 USD/thùng.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet



Theo giới phân tích, giá dầu đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thông tin chỉ số hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng trước đã rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Kết quả này đang làm dấy lên đồn đoán ngân hàng trung ương nước này có thể tiến hành biện pháp nới lỏng tiền tệ để "hồi sinh" nền kinh tế.


Trong khi đó, sản lượng dầu mỏ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 6/2012 chạm gần mức cao nhất kể từ năm 2008, nhờ sản lượng dầu mỏ của Arập Xêút và Iraq giúp bù đắp sản lượng sụt giảm tại Iran, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ qua, do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.


Trà My

 

EU cấm vận dầu mỏ toàn diện với Iran
EU cấm vận dầu mỏ toàn diện với Iran

Liên minh châu Âu (EU) một mặt sẽ tăng cường gây áp lực, mặc khác tiếp tục đối thoại với Iran để nước này thấy rõ mối lo ngại của cộng đồng quốc tế trong vấn đề hạt nhân của Têhêran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN