Sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kiềm chế đà tăng giá

Trước biến động mạnh của giá xăng dầu thế giới do chiến sự tại Trung Đông, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tục chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế đà tăng giá trong nước. Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Quỹ sẽ tiếp tục sử dụng, thậm chí tính tới phương án ứng trước kinh phí dự phòng khi Quỹ cạn.

Liên tục 4 kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm kiềm chế đà tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Về vấn đề này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước biến động của giá xăng dầu, quỹ bình ổn trong những ngày qua liên tục được chi, thậm chí ở mức cao. 

Chú thích ảnh
Trước biến động của giá xăng dầu, quỹ bình ổn trong những ngày qua liên tục được chi, thậm chí ở mức cao. Ảnh: TTXVN

Việc điều hành giá xăng dầu kết hợp với việc sử dụng quỹ bình ổn giá theo chỉ đạo trong những ngày vừa qua đã làm giảm biến động tăng của giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ ổn định đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, với những nỗ lực thực hiện các biện pháp đa dạng hóa nguồn cung xăng dấu, đến nay nguồn cung xăng dầu cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4/2026. Trong thời gian tới, nếu giá tiếp tục biến động mạnh, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ để bình ổn thị trường.

Theo ông Trần Hữu Linh, tình hình xung đột quân sự Mỹ, Israel với Iran từ đầu tháng 3 vừa qua và kể cả những thông tin bên lề các cuộc xung đột đã khiến cho giá xăng dầu trên thị trưởng thế giới những ngày qua có những biến động đột ngột, thay đổi hàng ngày, thậm chí hàng giờ, có tăng, có giảm, nhưng mà xu hướng chung là tăng nhanh và tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, sẽ tiếp tục xem xét việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

“Hiện nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có việc tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Những ngày qua, Quỹ đã trích ở mức 4.000 đồng 1 lít xăng/dầu và 5.000 đồng một lít dầu diezen. Nếu tình hình tiếp tục biến động tăng mạnh sẽ sử dụng Quỹ đến khi hết và tính toán phương án xin ứng trước kinh phí dự phòng để bình ổn giá”, ông Trần Hữu Linh cho hay.

Liên quan đề xuất của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam về việc sử dụng quỹ bình ổn để mua dầu khi giá thấp nhằm tăng hiệu quả điều tiết thị trường, ông Trần Hữu Linh cho biết, cơ quan quản lý ghi nhận đây là sáng kiến đáng chú ý. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách của Nhà nước, toán bộ nguồn trích lập/chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước. Thương nhân đầu mối kinh doanh dầu có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá, hạch toán và theo dõi riêng quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng. 

Theo ông Trần Hữu Linh, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu, xem xét đề xuất của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam để đưa ra các kiến nghị cụ thể thời gian tới.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn, giữ nguyên giá bán xăng dầu
Tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn, giữ nguyên giá bán xăng dầu

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo giá bán xăng dầu được giữ nguyên như kỳ điều hành ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN