Sẽ không ùn ứ hàng hoá dù nghỉ Tết Thanh minh 5 ngày

Trong dịp Tết Thanh minh mùng 3/3 âm lịch, hai cửa khẩu lớn ở Cao Bằng là Tà Lùng và Hùng Quốc không xuất nhập khẩu hàng hóa do cán bộ hải quan phía Trung Quốc nghỉ lễ 5 ngày (từ 18 đến 22/4). Tuy nhiên, việc nghỉ lễ của Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam qua địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo ông Đàm Viết Nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng, phía bạn chỉ nghỉ hoạt động xuất nhập khẩu, còn xuất nhập cảnh vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù là dịp nghỉ lễ, nhưng tại một số cửa khẩu nhỏ các hoạt động xuất nhập khẩu vẫn hoạt động bình thường.

Để chuẩn bị cho dịp lễ, Cục Hải quan Cao Bằng đã chỉ đạo cán bộ tập trung hoàn thành các thủ tục cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa một cách thuận lợi, tránh tình trạng ùn ứ hàng ở biên giới.

Mặt khác, hàng hóa xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đều có hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ thời gian, địa điểm. Các chủ hàng Việt Nam đã được đối tác thông tin về dịp nghỉ lễ và không vận chuyển hàng lên cửa khẩu trong những ngày nghỉ lễ. Do đó, không có hàng hóa bị ùn ứ ở biên giới, tiến độ thực hiện các hợp đồng giao hàng vẫn được đảm bảo theo đúng lịch trình.

Tết Thanh minh (có nơi còn gọi là Tết Hàn Thực) là một trong những dịp lễ quan trọng của người Trung Quốc và người dân vùng biên giới Việt - Trung. Trong dịp này người dân sẽ tạm ngừng công việc để chăm sóc mộ phần, dâng lễ tưởng nhớ tổ tiên và những người đã khuất.

Quốc Đạt (TTXVN)
Tích cực chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Tích cực chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 20/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác chuẩn bị phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN