Chế biến gạo tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long, hiện nay toàn tỉnh có 631 hợp tác xã, với hơn 88.160 thành viên, trên 12.000 lao động làm việc thường xuyên. Trong số đó, có 416 hợp tác xã nông nghiệp; 41 hợp tác xã thuỷ sản; 36 hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 27 hợp tác xã xây dựng; 36 hợp tác xã thương mại, dịch vụ; 40 hợp tác xã vận tải; 6 hợp tác xã khác và 29 Quỹ tín dụng nhân dân. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long còn có 5 liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, với 36 thành viên và 207 lao động.
Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã chưa phát huy được thế mạnh kinh tế tập thể dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Qua khảo sát về sự chuyển đổi phương thức hoạt động theo hợp tác xã kiểu mới, có nhiều hợp tác xã chuyển biến chậm, nhất là hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, ngưng hoạt động, buộc phải giải thể. Tính đến cuối tháng 8/2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 71 hợp tác xã ngưng hoạt động; trong đó 11 hợp tác xã đã giải thể.
Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết, để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho các hợp tác xã củng cố, đổi mới phương thức từ quản lý đến sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhằm nâng cao lực, tạo bước phát triển bền vững.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và bồi dưỡng về quản lý, điều hành hợp tác xã kiểu mới, như: nâng cao năng lực xây dựng phương án, điều hành, phát triển sản xuất; bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, các mô hình tiên tiến ứng dụng vào hoạt động thực tế của hợp tác xã…
Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyển đổi sẽ tổ chức lại theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục dành kinh phí hỗ trợ kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã và tăng cường vận động nông dân tham gia hợp tác xã .