Sắc xanh tràn ngập bản đồ chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng điểm trong phiên chiều 12/10 nhờ “màn trình diễn” đầy ấn tượng của chứng khoán Phố Wall trong phiên trước đó.

Đóng cửa phiên 12/10, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,55% và lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2007. Trong khi đó, chứng khoán Tokyo tiếp tục chuỗi tăng điểm kéo dài 8 phiên liên tiếp với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,35% (73,45 điểm) lên 20.954,72 điểm – mức cao nhất kể từ tháng 11/1996 đến nay. Các nhà quan sát cho rằng thị trường được cổ vũ bởi triển vọng tươi sáng của liên minh gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đối tác là đảng Công minh (Komeito) có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày 22/10 tới.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong phiên này nhờ xu hướng mua vào cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số Kospi giao dịch tại Seoul phiên này tăng 0,68% (16,6 điểm) lên đóng cửa ở mức 2.474,76 điểm. Không nằm ngoái xu hướng tăng điểm, chỉ số S&P/ASX 200 giao dịch trên thị trường Sydney (Australia) cũng tăng thêm 0,39% (22,4 điểm) lên khép phiên ở mức 5.794,5 điểm.  Các thị trường Wellington, Đài Bắc, Manila và Jakarta cũng đều rực sắc xanh.

Chứng khoán Trung Quốc phiên này lại diễn biến trái chiều. Chỉ số Hang Seng giao dịch tại Hong Kong đã hồi phục và tăng 0,24% (69,46 điểm) lên mức 28.459,03 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại để mất 0,06% (2,18 điểm) xuống 3.386,1 điểm giữa bối cảnh giới đầu tư chờ đợi số liệu mới nhất về tình hình thương mại của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày hôm sau (13/10).

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD – được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – phiên này trượt xuống mức thấp của hai tuần là 92,821 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 9/2017. Đồng euro phiên này tăng giá khi 1 euro đổi 1,1879 USD – mức cao nhất kể từ 25/9 – và đang hướng đến ngày tăng giá thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, đồng USD gần như không đổi so với đồng yen khi giao dịch ở mức 1 USD = 112,36 yen.


Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/10, các chỉ số chính đều có ít biến động. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm gần 0,1% xuống 7.529 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) để mất 0,1% và đứng ở mức 5.358,42 điểm. Trong lúc đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,1% lên 12.977,27 điểm. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha gần như không biến động ở mức 10.276,20 điểm sau khi mở cửa thị trường giao dịch.

H.Thủy (Tổng hợp)
Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên gia tăng sức ép lên chứng khoán châu Á
Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên gia tăng sức ép lên chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á chịu sức ép trong phiên 26/9, khi những căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng trở lại sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với nước này và tuyên bố có thể bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN