Quyết sách của tân Tổng thống Mỹ ảnh hưởng tới TTCK châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 31/1, sắc đỏ chi phối các sàn chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, do nhiều thị trường lo ngại về tác động từ các chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7% xuống 19.041,34 điểm. Còn tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,7% xuống 5.620,9 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Ngày 27/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh ngừng tiếp nhận người tị nạn đến Mỹ trong vòng 4 tháng và cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân từ bảy quốc gia có người Hồi giáo. Nhiều nước đã lên tiếng phản đối mạnh quyết định trên, làm dấy lên một loạt tranh cãi pháp lý, với các cuộc biểu tình phản đối lan rộng.

Một số chuyên gia cảnh báo sắc lệnh về vấn đề nhập cư mà ông Trump vừa đưa ra có thể “phủ bóng đen” lên quá trình thực hiện những sáng kiến nhằm khuyến khích kinh doanh, như giảm thuế và tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Theo một số chiến lược gia, mối lo ngại về chính sách của tân Tổng thống Mỹ “đóng cửa” đối với người nhập cư đã thúc đẩy các nhà giao dịch bán ra cổ phiếu chứng khoán và đồng USD. Phiên này, tại thị trường châu Á, đồng euro tăng từ 1,0693 USD = 1 euro lên 1,07 USD/euro; đồng bảng cũng tăng từ 1,2490 USD đổi 1 bảng lên 1,2515 USD/bảng. Còn đồng yen tăng từ 113,81 yen = 1 USD lên 113,50 yen/USD.


Trà My (TTXVN)
Tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ toàn cầu có khả năng chậm lại
Tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ toàn cầu có khả năng chậm lại

Tập đoàn năng lượng BP (Anh) ngày 25/1 nhận định tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ của toàn cầu sẽ chậm dần lại trong vòng hai thập niên tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN