Quảng Ngãi: Vụ lúa Đông Xuân 'lợi kép'

Hiện nông dân tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân 2023-2024. Theo bà con nông dân, so với những vụ mùa trước thì vụ lúa năm nay vừa được mùa, vừa được giá.

Chú thích ảnh
Cánh đồng lúa tại huyện Sơn Tịnh.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này tại hầu khắp các cánh đồng, nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Những chiếc máy gặt đập liên hợp hoạt động liên tục để kịp gặt theo danh sách đăng ký của người dân. Các hộ trồng lúa huy động hết thành viên, phương tiện ra đồng vận chuyển lúa về nhà.

Ông Nguyễn Văn Huy, thôn Đại An, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành cho biết, gia đình ông có 5 sào ruộng (500 m2/sào). Vụ lúa năm nay ông sử dụng giống Thiên ưu 8 và Khang dân đột biến. Ước tính mỗi sào thu được hơn 3 tạ lúa khô. Không chỉ đạt năng suất mà chất lượng lúa vụ này rất tốt, hạt to, chắc đều. Giá mỗi tạ lúa hiện được thương lái mua với giá khoảng 900 nghìn đồng, cao hơn vụ lúa cùng kỳ năm 2023 khoảng 100 nghìn đồng/tạ.

Nông dân Huỳnh Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa rất phấn khởi khi vụ lúa đông xuân này được “lợi kép”. Đây là điều khác hẳn với nhiều vụ lúa trước, thường “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Nhất là những năm gần đây, giá vật tư, phân bón tăng cao khiến nông dân lo lắng thua lỗ. Vậy nên, vụ Đông Xuân này được mùa, được giá tạo động lực lớn để nông dân bám đồng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội.

“Năm nay, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, gia đình đã bám sát khung lịch thời vụ, thường xuyên bám đồng để chăm sóc nên năng suất chất lượng lúa đạt cao. Mặc dù giá phân bón tăng nhưng giá lúa cũng tăng lên nên có lợi nhuận. Làm ruộng mà "được mùa, được giá" thì ai nấy đều rất phấn khởi”, ông Trung mừng rỡ nói.

Vụ Đông Xuân 2023-2024, nông dân Quảng Ngãi gieo sạ gần 37.900 ha lúa; trong đó có hơn 3.780 ha lúa sớm đã thu hoạch xong, trà lúa chính vụ hơn 29.800 ha đang thu hoạch và trà lúa muộn hơn 4.600 ha đang giai đoạn chắc xanh đến chín. Theo ước tính, trà lúa sớm năng suất đạt khoảng 56-57 tạ/ha, trà lúa chính vụ đạt khoảng 63-64 tạ/ha. Các giống lúa ngắn ngày như Bắc Thịnh, ĐT 45, Thiên hương 6, MT10... là những giống được cơ quan chức năng khuyến khích sử dụng trong mùa vụ này bởi đây không chỉ là các giống lúa cho năng suất cao mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, thơm ngon, bán được giá.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, để có vụ Đông Xuân thắng lợi, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo đơn vị chức năng, địa phương bảo đảm nguồn nước tưới; hỗ trợ người dân tiến hành biện pháp thâm canh, sử dụng nhiều giống lúa mới, cho năng suất cao, sử dụng thuốc hợp lý trong việc phòng trừ sâu bệnh.

Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị sản xuất huy động nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân phấn đấu đến ngày 25/4 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích để triển khai sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2024.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)
Khởi động cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Khởi động cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Sáng 5/4, tại Hợp tác xã Thuận Tiến (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ), Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và các đơn vị liên quan tổ chức khởi động cánh đồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp thuộc Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" (Đề án 1 triệu ha lúa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN